Tin tức

Thủ tướng và Phu nhân dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Vườn thực vật Singapore

(VOVTV) - Trong chương trình thăm chính thức Singapore, sáng nay 9/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tới dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng các nền văn minh châu Á và thăm Vườn thực vật Singapore.

Tác giả Vũ Khuyên/VOV
09/02/2023 09:44

Bảo tàng các nền văn minh châu Á nằm cạnh sông Singapore, là bảo tàng duy nhất trong khu vực được dành riêng để khám phá di sản nghệ thuật của Châu Á; khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của Châu Á và giữa Châu Á với thế giới.

Thủ tướng và Phu nhân dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Vườn thực vật Singapore - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tới dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng các nền văn minh châu Á

Thủ tướng và Phu nhân dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Vườn thực vật Singapore - Ảnh 2.

Trong không gian rộng lớn của Bảo tàng, tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng. Thủ tướng Chính phủ, Phu nhân và đoàn công tác đã dâng hoa, thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa Thế giới.

Thủ tướng và Phu nhân dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Vườn thực vật Singapore - Ảnh 3.

Thủ tướng và Phu nhân dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Vườn thực vật Singapore - Ảnh 4.

Thủ tướng và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng các nền văn minh châu Á ở Singapore

Cũng trong sáng 9/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã thăm Vườn thực vật Singapore. Vườn có diện tích gần 74ha, là nơi nghiên cứu và bảo tồn hơn 30.000 loài thực vật. Khu vườn nổi tiếng trên thế giới với Vườn lan Quốc gia, nơi trưng bày hoa lan nhiệt đới lớn nhất thế giới với hơn 1.000 loài phong lan và 2.000 loại lan lai tạo. 

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ đặt tên cho một loài lan mới là “Pham Le Tran Chinh”, theo tên của Thủ tướng và Phu nhân. Lễ đặt tên cho hoa phong lan là một nghi lễ ngoại giao mà Singapore chỉ dành riêng cho những vị khách cao cấp đặc biệt đến thăm Singapore, thường là các vị đứng đầu nhà nước và đứng đầu chính phủ đến thăm chính thức.

Thủ tướng và Phu nhân dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Vườn thực vật Singapore - Ảnh 5.

Thủ tướng gắn biển đề tên loài lan mới

Thủ tướng và Phu nhân dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Vườn thực vật Singapore - Ảnh 6.

Thủ tướng và Phu nhân ký sổ lưu niệm tại Lễ đặt tên cho hoa phong lan

Thủ tướng và Phu nhân dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Vườn thực vật Singapore - Ảnh 7.

Cây lan “Pham Le Tran Chinh” được đặt tên theo tên của Thủ tướng và Phu nhân

Loài lan “Pham Le Tran Chinh” là giống lan lai có sức sống mạnh mẽ và ra hoa tự nhiên. Các cụm hoa thẳng đứng và cứng cáp gồm từ 5 đến 7 bông hoa hình ngôi sao rạng rỡ. Các cánh hoa và đài hoa trên lưng có màu trắng ngọc trai với màu tím nhạt, trong khi các lá đài bên có màu trắng trang nhã với những điểm nhấn màu vàng kem. Loài hoa mang tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, song đầy màu sắc và thanh cao.

Sau buổi lễ, Thủ tướng và Phu nhân đã đi tham quan Vườn thực vật Sinhgapore và nghe giới thiệu về các loài cây quý hiếm trong Vườn.

Thủ tướng và Phu nhân dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Vườn thực vật Singapore - Ảnh 8.

Thủ tướng và Phu nhân dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Vườn thực vật Singapore - Ảnh 9.

Ngay sau sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư cảm ơn gửi Giám đốc Vườn thực vật và Vườn Lan Quốc gia Singapore. Trong thư, Thủ tướng bày tỏ khâm phục ý tưởng Vườn Lan Quốc gia để kết hợp hài hòa, hợp lý “giữa trí tuệ của nhà khoa học và tâm hồn lãng mạn của người nghệ sĩ” được tiếp nối bởi hai cha con ông Lý Quang Diệu và ông Lý Hiển Long.

Vườn Thực vật Singapore được thành lập vào năm 1859 và là di sản thế giới đầu tiên của Singapore được UNESCO công nhận (tháng 7/2015). Với hàng chục nghìn cây phong lan, trong đó có khoảng 1.200 loài tự nhiên và hơn 2.000 loài lai tạo. Đây được coi là nơi trưng bày về phong lan lớn nhất thế giới. 

Ý kiến của bạn