Tin tức

Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu bảo vệ tính mạng người dân trước đợt lũ lịch sử

(VOVTV) - Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc, Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường ngày 22/6 đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, yêu cầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo tài sản và tính mạng người dân.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
23/06/2022 14:41

Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Sở Thủy lợi tỉnh Quảng Đông dẫn dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn địa phương, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước thượng nguồn đổ về những ngày gần đây, mực nước dòng chính sông Bắc Giang tại tỉnh này tiếp tục dâng cao với lưu lượng đỉnh lũ có thể lên tới 20.000 mét khối/giây vào ngày 23/6, đạt kỷ lục cao nhất trong hơn 100 năm qua. Đây cũng là trận lũ lớn nhất ở hạ lưu sông Bắc Giang kể từ khi có ghi chép dữ liệu đến nay. Tình hình chống lũ tại đây hết sức nghiêm trọng.

Trước thực trạng này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 22/6 đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về công tác phòng chống lũ. Theo thông tin tại hội nghị, mùa lũ năm nay, hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc, do vậy hội nghị yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và và cứu trợ thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời hối thúc các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc Trung Quốc, sau khi mưa lớn đang có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc.

Nuoc ngap sau o thanh pho Thieu Quan tinh Quang Dong ngay 21.6. Anh Chinanews.jpg

Nước ngập sâu ở thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông ngày 21/6. Ảnh: Chinanews

Nhiều ngày qua, lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giác trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 18.500 mét khối/giây vào lúc 12h ngày 22/6, vượt mọi ghi chép đo được trong lịch sử.

Riêng tỉnh Quảng Đông, theo cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 479.600 người và 27,13 ha diện tích cây trồng, làm sập 1.729 ngôi nhà, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 1,756 tỷ nhân dân tệ (hơn 260 triệu USD). Hiện tỉnh này đang phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với lũ cấp I, tức cấp cao nhất.

Tính đến 12h ngày 22/6, Trung Quốc vẫn còn 99 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động, trong đó tập trung chủ yếu tại lưu vực sông Châu Giang ở địa phận các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, với mực nước vượt ngưỡng cao nhất lên tới gần 10m.

Trong khi đó, nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung Trung Quốc đang hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài. Sáng nay (23/6), Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng, cấp thứ 2 trong 4 cấp. Đây cũng là ngày thứ 9 liên tiếp cơ quan này đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao khi nền nhiệt ở nhiều nơi đã vượt 40 ℃.

Nắng nóng kéo dài đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng kỷ lục. Phụ tải điện ở Sơn Đông, tỉnh có số dân đông thứ hai Trung Quốc, nơi có một số thành phố phải phát đi “báo động đỏ” vì nắng nóng, đã đạt 92,94 triệu kilowatt vào hôm 21/6, vượt mức cao nhất của năm 2020 là 90,22 triệu. Phụ tải điện của tỉnh Hà Nam liền kề cũng đạt mức kỷ lục 71,08 triệu kilowatt vào ngày 20/6.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi đến thăm một nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc nước này hôm 21/6 đã yêu cầu phải “tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo cung cấp điện, kiên quyết không để tình trạng cắt điện xảy ra”.

Các khu vực ở tỉnh Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Đông đã phải đối mặt với tình trạng khô hạn trong suốt tháng 6, do tình trạng nắng nóng vào mùa Hè đến sớm hơn mọi năm.

Ý kiến của bạn