Tin tức

Thủ tướng Pháp sẽ đệ đơn từ chức trong tuần này

(VOVTV) - Ngay sau chiến thắng của đương kim Tổng thống Emmanuel Macron tại cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022, Thủ tướng Pháp Jean Castex sẽ đệ đơn từ chức của ông và toàn bộ chính phủ Pháp trong tuần này, mở đường cho ông Macron chỉ định một chính phủ mới cho nhiệm kỳ 2.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
26/04/2022 09:31

Thông tin về việc Thủ tướng Pháp Jean Castex sẽ đệ đơn từ chức được đội ngũ thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron xác nhận ngay sau khi ông Macron chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống Pháp tối 24/4 để tiếp tục lãnh đạo nước Pháp trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Trong một phát biểu tuần trước, Thủ tướng Jean Castex tuyên bố bất kể kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Pháp ra sao, ông cũng sẽ đệ đơn từ chức của cá nhân ông và toàn bộ chính phủ Pháp lên Tổng thống Emmanuel Macron trong ngày 25/4.

Thủ tướng Pháp sẽ đệ đơn từ chức trong tuần này - Ảnh 2.

Tổng thống Macron và Thủ tướng Jean Castex

Theo ông Jean Castex, đây là một truyền thống chính trị cần được tôn trọng và việc này sẽ giúp cho Tổng thống Pháp tạo dựng được một đội ngũ mới với động lực lớn hơn cho nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, theo đề nghị của ông Macron, Thủ tướng Jean Castex sẽ tiếp tục đảm nhiệm công việc cho đến ít nhất là hết tuần này, hoặc sau ngày 27/4, thời điểm Hội đồng Hiến pháp Pháp công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022. Muộn nhất là đến ngày 2/5, ông Jean Castex và chính phủ Pháp sẽ từ chức.

Theo thông tin từ truyền thông Pháp, hiện có 2 gương mặt nổi bật có thể được lựa chọn để thay thế ông Jean Castex trên cương vị Thủ tướng Pháp là ông Julien Denormandie, Bộ trưởng Nông nghiệp hoặc bà Elisabeth Borne, Bộ trưởng Lao động. Cả hai đều là các đồng minh chính trị thân cận với Tổng thống Macron và đều được đánh giá là những nhân vật kỹ trị, hiểu rõ cách thức vận hành của bộ máy nhà nước. 

Cùng với việc chỉ định một Thủ tướng mới, chính phủ Pháp cũng sẽ được cải tổ mạnh mẽ theo 2 giai đoạn. Nhiều chức danh Bộ trưởng mới sẽ được chỉ định ngay trong tuần tới, trong khi các chức vụ Quốc vụ khanh sẽ được thay đổi sau kỳ bầu cử Quốc hội vào giữa tháng 6/2022.

Trong bài phát biểu ăn mừng chiến thắng trước những người ủng hộ tối ngày 24/04, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng khẳng định, nhiệm kỳ mới của ông sẽ là một sự đổi mới hoàn toàn chứ không chỉ là sự tiếp nối nhiệm kỳ cũ.

“Tôi muốn ở bên các bạn để tiến bước vào 5 năm tới. Vùng đất mới này sẽ không phải là sự tiếp nối của nhiệm kỳ sắp kết thúc mà là một sự đổi mới tập thể, một phương pháp quản trị được thay đổi để có 5 năm tốt đẹp hơn, để phục vụ tốt hơn nước Pháp và thế hệ trẻ của Pháp”, Tổng thống Macron nói.

Bên cạnh việc thay đổi chính phủ, chính quyền của ông Macron cũng sẽ phải sớm bắt tay vào thực hiện các ưu tiên đã cam kết với các cử tri Pháp trong chiến dịch tranh cử, đặc biệt là việc cải thiện vấn đề sức mua. Một loạt biện pháp mới dự kiến được công bố trong những ngày tới, bao gồm việc duy trì giá trần nhiên liệu, tăng trợ cấp lương hưu, tăng thêm các khoản tiền thưởng không phải đánh thuế cho các công chức. Các cải cách gây tranh cãi hơn như cải cách hưu trí sẽ được ông Macron khởi động lại trong nửa cuối năm 2022, với sự tham vấn kỹ hơn với các Công đoàn cũng như Hiệp hội giới chủ.

Về chính sách đối ngoại, dự kiến ngay sau khi tổ chức lễ tái nhậm chức trong tuần đầu tháng 5/2022, ông Macron sẽ thăm Đức, hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhằm đề cao tầm quan trọng của mối quan hệ Pháp-Đức trong việc bảo vệ lợi ích của châu Âu. 

Tổng thống Pháp cũng không loại trừ sẽ đi thăm Ukraine nhưng trong phát biểu tuần trước, ông Macron cho biết sẽ chỉ thực hiện chuyến đi đến Kiev nếu đã có trong tay một đề xuất hay một giải pháp ngoại giao cho xung đột tại Ukraine chứ không thăm chỉ để thể hiện một sự ủng hộ mang tính biểu tượng với quốc gia này.

Ý kiến của bạn