Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel)

(VOVTV) - Sáng nay 9/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) về hoạt động nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao của Tập đoàn. Cùng đi có Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tác giả Vũ Khuyên / VOV
09/04/2024 12:17

Tham quan cơ sở nghiên cứu, sản xuất và các sản phẩm công nghệ cao tiêu biểu do Viettel nghiên cứu và sản xuất gồm 3 lĩnh vực: quân sự, hạ tầng viễn thông, sản phẩm dân sự, Thủ tướng Phạm Minh Chính nghi nhận, biểu dương, đánh giá cao thành tựu về hoạt động nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao của Tập đoàn Viettel.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel)- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự quản lý, điều hành của Chính phủ, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sau hơn 1 năm trở lại thăm, làm việc, Viettel có 5 điểm hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel)- Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ cho biết: "Tôi thấy có 5 cái hơn. Hơn thứ nhất là các đồng chí có kinh nghiệm hơn; Thứ hai là các đồng chí có tự tin hơn; Thứ ba là các đồng chí chuyên nghiệp hơn; cái thứ tư là sản phẩm sản xuất ra tốt hơn và nhiều hơn; Thứ năm là chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng cao được tốt hơn."

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel)- Ảnh 3.

Căn cứ chiến lược bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ mới; trên cơ sở phân tích tình hình, thời gian tới Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Viettel tập trung thực hiện các nhiệm vụ với 3 tiên phong.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel)- Ảnh 4.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Tôi đề nghị các đồng chí có 3 cái tiên phong. Tiên phong thứ nhất là đổi mới sáng tạo, nhất là khoa học công nghệ cao và sản xuất chip điện tử phục vụ cho quốc phòng và an ninh; Tiên phong thứ hai là tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chấp nhận rủi ro và chống tiêu cực; Tiên phong thứ ba là tiên phong trong quá trình quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước đầu tư cho phát triển công nghiệp."

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel)- Ảnh 5.

Thủ tướng đề nghị Viettel tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa tầm nhìn và sứ mệnh của mình để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới./.

Ý kiến của bạn