Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính không kìm được nước mắt khi thị sát nơi sạt lở kinh hoàng Làng Nủ, Lào Cai

(VOVTV) - Chiều nay, tiếp tục chuyến công tác kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ gây ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã không kìm được nước mắt khi đến thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Tác giả Vũ Khuyên / VOV
12/09/2024 18:52

Sau khi thị sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở tỉnh Yên Bái, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - nơi sạt lở vùi lấp 37 hộ, khiến 95 người chết và mất tích để thị sát, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân và thăm hỏi, động viên nhân dân, gia đình nạn nhân. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính không kìm được nước mắt khi thị sát nơi sạt lở kinh hoàng Làng Nủ, Lào Cai- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã không kìm được nước mắt

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 6/9 huyện, thị xã, thành phố có người tử vong. Tổng số người tử vong là 179 người. Riêng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã tìm thấy 44 người tử vong tại khu vực sạt lở. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính không kìm được nước mắt khi thị sát nơi sạt lở kinh hoàng Làng Nủ, Lào Cai- Ảnh 2.

Tại đây Phó Trưởng công an huyện Bảo Yên, Bùi Anh Tuấn cho biết, lịch sử tỉnh Lào Cai chưa bao giờ chịu ảnh hưởng nặng nề như trong đợt bão lũ vừa qua. Khu vực sạt lở xảy ra tập trung chủ yếu ở các khu vực miền núi, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, còn nhiều khó khăn như đường giao thông, điện, viễn thông, ... Kinh tế các khu vực này còn rất khó khăn, tỷ lệ người nghèo cao, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số. Chính vì vậy các khu vực nay rất dễ bị ảnh hưởng của thiên tai, khi thiên tai xảy ra ảnh hưởng rất lớn, rất khó khăn trong việc khắc phục.

Thủ tướng Phạm Minh Chính không kìm được nước mắt khi thị sát nơi sạt lở kinh hoàng Làng Nủ, Lào Cai- Ảnh 3.

Áo đẫm mồ hôi, ánh mắt đau thương, xót xa cho đồng bào bị lũ quét vùi lấp, Thủ tướng lội bùn xuống tận nơi người dân bị vùi lấp, động viên lực lượng đang tìm kiếm người bị mất tích, Thủ tướng Chính phủ đề nghị bố trí thêm lực lượng, phương tiện, kể cả sử dụng chó nghiệp vụ, thay đổi phương pháp, tranh thủ thời gian sớm tìm kiếm người mất tích.

Thủ tướng Phạm Minh Chính không kìm được nước mắt khi thị sát nơi sạt lở kinh hoàng Làng Nủ, Lào Cai- Ảnh 4.

Thủ tướng lội bùn xuống tận nơi người dân bị vùi lấp

Thủ tướng Phạm Minh Chính không kìm được nước mắt khi thị sát nơi sạt lở kinh hoàng Làng Nủ, Lào Cai- Ảnh 5.

Làm việc với chính quyền địa phương, Thủ tướng xúc động gửi lời chia buồn với những người ngặp nạn trong trận lũ này. Thủ tướng yêu cầu, tập trung lực lượng tìm kiếm 51 người đang mất tích, đối với những người thương tích phải đưa ngay chăm sóc y tế đầy đủ.

Phải dọn vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh, khôi phụ giao thông. Trung ương lo các con đường lớn, tỉnh lo tỉnh lộ, huyện lo huyện lộ, xã lo xã lộ; Phải dọn dẹp trường lớp để các cháu học sinh sớm được đến trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính không kìm được nước mắt khi thị sát nơi sạt lở kinh hoàng Làng Nủ, Lào Cai- Ảnh 6.

Thủ tướng giao tỉnh Lào Cai rà soát quy hoạch địa điểm an toàn để quy hoạch bản mới, đảm bảo môi trường sống an toàn lành mạnh cho người dân nơi đây, chậm nhất đến 31/12/2024 hoàn thành, đồng thời lo công ăn, việc làm, sinh kế, bố trí đất sản xuất để người dân sớm ổn định cuộc sống./.

Ý kiến của bạn