Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2)

(VOVTV) - Chiều nay 16/6, tại Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ Khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2). Cùng dự có Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương cùng đông đảo quần chúng nhân dân.

Tác giả Vũ Khuyên/VOV
16/06/2023 18:17

Dự án cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2) là công trình không lớn (bề rộng mặt cầu 16m, chiều dài cầu 439,15m; tổng mức đầu tư 456 tỷ đồng), nhưng việc triển khai dự án này sẽ góp phần giải tỏa điểm nghẽn, ách tắc giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn với chiều dài 160 km, tuyến giao thông huyết mạch, kết nối trục động lực tăng trưởng từ thủ đô Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn và cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị; bảo đảm đồng bộ về quy mô khai thác theo tiêu chuẩn đường bộ cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h, đặc biệt là giảm chi phí logistics; tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa giữa 2 hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2) - Ảnh 1.

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ.

Tuy nhiên, Dự án gặp rất nhiều khó khăn trong thu xếp nguồn vốn do tuyến đường quốc lộ thuộc trách nhiệm của Bộ giao thông vận tải và phải dùng nguồn ngân sách Trung ương nhưng nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đã phân bổ hết; trong khi nếu dùng nguồn ngân sách địa phương để đầu tư là chưa phù hợp với Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công, Luật Giao thông đường bộ và việc khai thác, quản lý, sử dụng công trình sau này sẽ phức tạp.

Với mong muốn giải tỏa được khó khăn, nút thắt cản trở sự phát triển giao thông và kinh tế xã hội của địa phương, tỉnh Bắc Giang và Bộ Giao thông vận tải đã chủ động đề xuất Chính phủ để tỉnh Bắc Giang được thí điểm thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2) bằng nguồn vốn ngân sách địa phương;

Phát biểu tại buổi lễ Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, dành nguồn lực rất lớn để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tại các vùng, miền trọng yếu nhằm tạo động lực quan trọng cho phát triển KTXH. Nhiều công trình giao thông hiện đại như đường bộ cao tốc, cảng biển, cảng hàng không đã và đang được tích cực đầu tư xây dựng , góp phần tạo diện mạo mới cho đất nước, giúp tận dụng được lợi thế so sánh của các vùng, miền, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai cho phát triển KTXH của từng địa phương, từng vùng và đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2) - Ảnh 2.

Các đại biểu dự buổi lễ

Đối với dự án cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2) Thủ tướng cho biết, trên cơ sở các quy định của pháp luật, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã cùng nhau chung tay tháo gỡ, thống nhất và cơ bản đồng ý với đề nghị của tỉnh Bắc Giang và Bộ Giao thông vận tải, cho phép thí điểm thực hiện Dự án bằng nguồn ngân sách địa phương vì lợi ích chung, phục vụ sự phát triển đất nước.

Thủ tướng khẳng định, việc khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2) thể hiện tư duy nhạy bén, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung để khắc phục khó khăn, vướng mắc của địa phương cũng như trung ương; giải quyết được những phát sinh, đòi hỏi của sự phát triển, của thực tế cuộc sống mà quá trình xây dựng chính sách pháp luật đã chưa lường hết được.

Thủ tướng nhấn mạnh, có được kết quả như ngày hôm nay, Tỉnh Bắc Giang, các nhà thầu đã tổ chức triển khai thực hiện dự án với quyết tâm cao nhất, tổ chức nhiều mũi thi công, không kể ngày đêm 24/24 h; đến nay, công trình cầu Như Nguyệt đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng bảo đảm sự đồng bộ với cầu cũ và mở rộng lên 6 làn xe.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2) - Ảnh 3.

Thủ tướng khẳng định, việc khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2) thể hiện tư duy nhạy bén, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung để khắc phục khó khăn

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương sự quyết tâm, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm của tỉnh Bắc Giang, Bộ Giao thông vận tải và sự nỗ lực rất lớn của các cán bộ, công chức, người lao động tham gia xây dựng công trình.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhiều năm vừa qua, cầu Như Nguyệt là điểm nghẽn, nút thắt, thường xuyên tắc đường, tạo khó khăn trong kết nối với cửa khẩu biên giới với nước bạn Trung Quốc; Thủ tướng đánh giá cao hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ trong giải phóng mặt bằng, hết sức nhiệt tình, trách nhiệm cao đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu; tinh thần tự lực, tự cường, không bó tay trước mọi khó khăn của hai tỉnh, trong đó có tháo gỡ các vấn đề liên quan thủ tục, vốn, quy định, thẩm quyền.

Thủ tướng cũng cảm ơn nhân dân trên địa bàn chấp hành quy định của pháp luật, nhường đất cho dự án được triển khai thuận lợi; cảm ơn các nhà thầu, đơn vị tư vấn liên quan triển khai thiết kế, thi công, giám sát nhanh, bảo đảm đúng tiến độ; hy vọng sau lễ khánh thành, điểm nghẽn về giao thông trên tuyến huyết mạch Hà Nội - Lạng Sơn được khơi thông; nêu rõ, nhu cầu phát triển giao thông rất lớn, do đó chúng ta phải tiếp tục phát triển hạ tầng vì đây là một trong ba đột phá chiến lược mà Đảng đã xác định; điều này góp phần thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị nhằm liên kết các vùng, “hai hành lang một vành đai”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2) - Ảnh 4.

Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh giải phóng mặt bằng, bảo đảm cuộc sống cho người dân. Thủ tướng yêu cầu 2 tỉnh cần làm nốt các công việc theo luật pháp, bàn giao công trình cho Bộ Giao thông vận tải theo quy định; Bộ Giao thông vận tải tiếp tục quản lý, tổ chức khai thác hiệu quả. Thủ tướng chỉ rõ, đây là một kinh nghiệm tốt, khi có khó khăn, điểm nghẽn thì cần giải quyết, đặt lợi ích quốc gia, cái chung lên trên hết, không để tiêu cực, tham nhũng. Các tỉnh khác cũng cần phát huy tinh thần này, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết; Đảng, Nhà nước sẽ ghi nhận, nhân dân biết ơn.

Thủ tướng mong Bắc Ninh, Bắc Giang tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế 2 tỉnh và các địa phương khác như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội… Thủ tướng cảm ơn các cơ quan, đơn vị liên quan đóng góp sức lực giải quyết điểm nghẽn từ nhiều năm nay; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, phát triển thịnh vượng, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị tham gia thi công cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2).

Ý kiến của bạn