Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án đường dây 500 KV mạch 3

(VOVTV) - Sáng nay (28/1), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án đường dây 500 KV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên.

Tác giả Vũ Khuyên/VOV
28/01/2024 11:24

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, địa phương, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án đường dây 500 KV mạch 3- Ảnh 1.

Dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519 km, điểm đầu là Trung tâm điện lực Quảng Trạch (Quảng Bình), điểm cuối là Trạm biến áp 500kV Phố Nối (Hưng Yên); gồm 4 dự án thành phần; tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng.

Trải qua thời gian trì hoãn do các nguyên nhân khác nhau, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiều vướng mắc được giải quyết, những ngày cuối tháng 12/2023 và tháng 1/2024, dự án đã được đồng loạt khởi công và thúc đẩy triển khai.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến nay tất cả các Dự án thành phần đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định của pháp; 226 gói thầu xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện lớn đang được thúc đẩy.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao các vị trí móng cột, đến nay dự án thành phần Nam Định I - Thanh Hóa đã bàn giao được 175/180 vị trí móng và 35/75 khoảng néo; dự án Nam Định I - Phố Nối bàn giao được 209/334 vị trí móng; dự án Quảng Trạch-Quỳnh Lưu đã bàn giao được 39/463 vị trí móng; dự án Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đã bàn giao được 46/202 vị trí móng.

Công tác thi công xây dựng được tập trung triển khai. Trong đó, dự án thành phần Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa đã hoàn thành đúc móng 44/180 vị trí móng trụ và đang triển khai làm đường thi công, thi công đào, đúc móng, ép cọc đồng thời tại 112 vị trí móng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định. Dự án thành phần Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I-Phố Nối đang thi công đồng thời đối với 27 vị trí móng, 17 vị trí đang đào đất hố móng và 10 vị trí đang làm đường tạm. Dự án thành phần Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đang triển khai thi công 3 vị trí và đang làm đường thi công 1 vị trí. Dự án Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đang triển khai thi công 03 vị trí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án đường dây 500 KV mạch 3- Ảnh 2.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ thời gian qua tổng công suất nguồn không thiếu, nhưng vẫn thiếu điện là do điều hành chưa tốt. Năm nay, Chính phủ rà soát lại công việc, kiện toàn tổ chức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do đó chúng ta cần rút kinh nghiệm những gì chưa làm tốt, những gì khó khăn, thách thức phải tháo gỡ, vượt qua.

Thủ tướng nêu rõ, Đường dây 500kV này đáng lẽ phải triển khai từ lâu nhưng chưa thực hiện, do đó bây giờ phải huy động tổng lực để bù lại sự chậm chễ; phải tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, lấy lại thời gian đã mất trong những năm vừa qua. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu phải tập trung suy nghĩ, đề xuất các giải pháp thúc đẩy tiến độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án đường dây 500 KV mạch 3- Ảnh 3.

Thủ tướng nhắc lại bài học kinh nghiệm triển khai thi công Đường dây 500kV mạch 1 trước đây với thời gian kỷ lục, cần suy nghĩ trong bối cảnh hiện nay có đầy đủ hơn nhiều các điều kiện về công nghệ, vốn, lực lượng thi công thì phải đẩy nhanh hơn nữa. Thủ tướng yêu cầu, cấp uỷ, chính quyền cũng phải vào cuộc, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, huy động tổng lực vào cuộc vì đây là lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Thủ tướng nhấn mạnh, qua thị sát, nếu cứ như cách làm hiện nay thì không đạt tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương phải tích cực vào cuộc. Công việc nào của Trung ương thì Trung ương phải làm, địa phương thì địa phương phải làm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án đường dây 500 KV mạch 3- Ảnh 4.

Thủ tướng yêu cầu, EVN phải đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải làm gì? Trên cơ sở đó, chúng ta thống nhất với tinh thần "Chỉ bàn làm, không bàn lùi", "cùng thống nhất ý chí, cùng nhau hành động", với tinh thần tất cả vì dân, vì nước. Thủ tướng cho biết, ngay sau Tết, Thủ tướng sẽ tiếp tục đi kiểm tra Đường dây 500kV này, tất cả vì mục tiêu tháng 6 này hoàn thành và đưa công trình vào vận hành.

Thủ tướng lưu ý Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần đi sâu đi sát, nắm rõ tình hình công nhân, người lao động trên các công trường Đường dây 500kV mạch 3 dịp Tết này để có hình thức động viên kịp thời.

Trước đó sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án đường dây 500 KV mạch 3- Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án đường dây 500 KV mạch 3- Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án đường dây 500 KV mạch 3- Ảnh 7.

Với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã kính cẩn nghiêng mình, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – người anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta.

Các đại biểu nguyện tiếp tục theo con đường của Đảng và Bác Hồ đã chọn, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; mong tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển, sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tỉnh "kiểu mẫu" như sinh thời Bác Hồ kính yêu căn dặn.

Ý kiến của bạn