Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị khắc phục hậu quả bão số 3

(VOVTV) - Sáng nay 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 về các giải pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, hôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tác giả Vũ Khuyên/VOV
15/09/2024 09:26

Trước khi vào Phiên họp, trước tình trạng mưa bão, sạt lở, ngập lụt gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, Hội nghị đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng do bão lũ gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị khắc phục hậu quả bão số 3- Ảnh 1.

Phát biểu tại hội nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội nghị này chúng ta họp vì tình dân tộc, nghĩa đồng bào vì cuộc sống của nhân dân, để xem lại công tác lãnh đạo chỉ đạo thời gian qua như thế nào và có những giải pháp gì để khắc phục cơn bão số 3 này. Thủ tướng đã chỉ rõ 4 nội hàm tại hội nghị để khắc phục sau bão trong đó nhấn mạnh: "Cơn bão Yagi có tính lịch sử trong vòng 70 năm qua bởi mấy yếu tố như thế này: Một là cường độ lớn; thứ hai là tốc độ cao; Thứ ba là phạm vi rộng; Thứ tư là đối tượng tác động nhiều; thứ năm là kéo dài nhiều tiếng đồng hồ khi đổ bộ vào đất liền của nước ta gây mưa lũ lớn, dài ngày, trên diện rộng, có thể nói từ thanh hóa trở ra; Thứ bảy là hậu quả rất nghiêm trọng cả người và tài sản, không những vật chất và tinh thần. Hôm nay chúng ta họp để xem lại công tác lãnh đạo chỉ đạo của chúng ta như thế nào, nhưng cái quan trọng nhất là bốn nội hàm của hội nghị ngày hôm nay là: Khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão Yagi; nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân; khôi phục lại sản xuất kinh doanh; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội."

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị khắc phục hậu quả bão số 3- Ảnh 2.

Thủ tướng đề nghị khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão Yagi

Thủ tướng cho biết đến giờ này Thủ tướng đã có 9 công điện dựa vào tình hình cụ thể từ trước khi hình thành cái cơn bão này và trong quá trình diễn biến cơn bão, rồi cả công điện về phân lũ ở thượng nguồn, điều hòa công tác xả nước trên các hồ đập lớn, chỉ đạo công tác tìm kiếm, di dời nhân dân ra khỏi vùng lũ và khắc phục hậu quả sau bão kịp thời hiệu quả nên đã giảm được hậu quả do bão gây ra.

Thủ tướng cho biết, qua mỗi lần dịch bệnh, bão lũ lịch sử chúng ta cũng rút ra được nhiều kinh nghiệp trong ứng phó và phục rồi và cũng trưởng thành hơn. Thủ tướng cảm ơn và biểu dương các địa phương, các lực lượng công an quân đội đã hỗ trợ người dân kịp thời.

Thủ tướng biểu dương các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các đồng chí thành viên Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành, các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành các địa phương. Đặc biệt là các lực lượng chủ công như quân đội, công an, nông nghiệp phát triển nông thôn, công thương, các bộ ngành mà đã phải trực tiếp ra hiện trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị khắc phục hậu quả bão số 3- Ảnh 3.

Thủ tướng cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân, Thủ tướng xúc động cho biết khi đi đâu ông cũng thấy một tinh thần là "người dân rất tin tưởng vào Đảng và nhà nước" "tình dân tộc và nghĩa đồng bào" tinh thần tương thân tướng ái, lá lành đùm lá rách được lan tỏa mạnh mẽ.

Thủ tướng cũng cho biết, vừa qua Bộ Chính trị cũng rất kịp thời họp và chỉ đạo kịp thời. Đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã phản ứng rất nhanh, đi thăm hỏi động viên nhân dân vùng lũ bão, tạo niềm tin cho nhân dân. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị khắc phục hậu quả bão số 3- Ảnh 4.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian Phiên họp có hạn, yêu cầu cao, phạm vi rộng, nội dung khó, phức tạp, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung trí tuệ, nắm tình hình, nghe báo cáo tình hình và đưa ra các cái nhiệm vụ giải pháp trong cái bối cảnh hiện nay để tổ chức thực hiện, tinh thần là vừa làm vừa rút kinh nghiệm mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội./.

Ý kiến của bạn