Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn về công tác chống lũ tại Bắc Giang

(VOVTV) - Sáng nay, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp khó lường, gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ gây thiệt hại to lớn về tính mạng, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tình hình nước lũ tại thị xã Việt Yên tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh nơi vùng ngập sâu, chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Tác giả Vũ Khuyên / VOV
10/09/2024 13:26

Khi phóng viên có mặt tại Đập Đá con đập ngăn nước Sông cầu chảy vào làng Thổ Hà và vùng trồng lúa, rau màu của bà con nơi đây. Con đập giáp danh giữa 2 xã Tiên Sơn và xã Vân Hà, thị xã Việt Yên tỉnh Bắc Giang tiếp giáp tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay trên Sông Cầu nước lũ đang dâng cao, tràn qua đập Đá vào làng Thổ Hà, cả làng chìm ngập trong nước lũ. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn về công tác chống lũ tại Bắc Giang- Ảnh 1.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi xuồng vào khu dân cư bị cô lập do nước lũ gây ra. Tại đây, Thủ tướng đã động viên nhân dân các xã Tam Đa và xã Vạn An, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh, và xã Tiên Sơn, xã Vân Hà, thị xã Việt Yên tỉnh Bắc Giang, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương hai tỉnh di dời người dân đến nơi an toàn, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, không nơi ăn chốn ở.

Khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch…để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập, người dân thiếu lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm…trong thời gian nhanh nhất có thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn về công tác chống lũ tại Bắc Giang- Ảnh 2.

Ngay sau đó Thủ tướng đã đến trụ sở UBND thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và chỉ đạo họp trực tuyến gấp với các Tỉnh bị ảnh hưởng của lũ gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lào Cai, Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn về công tác chống lũ tại Bắc Giang- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương

Tại cuộc họp với tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Thủ tướng cho biết, mặc dù chính quyền địa phương và nhân dân đã chuẩn bị tinh thần ứng phó từ sớm tuy nhiên vẫn bị thiệt hại nặng nề.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn tới những gia đình có người bị nạn do lũ và sạt lở đất, đồng thời yêu cầu các địa phương làm tốt chế độ chính sách, hỗ trợ người dân kịp thời hiệu quả.

Thủ tướng cho biết, qua kiểm tra thực tế cho thấy Lũ trên sông Tương, Sông Cầu hiện đang dâng cao, diễn biến phức tạp. Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương, các cấp các ngành nắm chắc diễn biến tình hình, để xử lý linh hoạt hiệu quả những vấn đề phát sinh, linh hoạt xả lũ, xả tràn theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo an toàn cho người dân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu rà soát thiệt hại của các tổ chức cá nhân bị thiệt hại do lũ, xuất cấp dự trữ của tỉnh để cứu trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp, nếu thiếu báo cáo trung ương để trợ cấp. Tinh thần là ko để ai bị đói rét, không có chỗ ở, các cháu sớm được đến trường, người bệnh phải có nơi chữa bệnh, không để mất sóng, mất điện, ảnh hưởng đến người dân doanh nghiệp.

Cùng với đó huy động cả hệ thống chính trị tích cực nắm tình hình xử lý kịp thời trong mọi tình huống, vượt quá tình hình báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời ứng phó.

Thủ tướng biểu dương lực lượng tinh thần của lực lượng công an, quân đội có mặt ở các điểm nóng để hỗ trợ kịp thời người dân vùng bị lụt bão. Thủ tướng đề nghị khen thưởng đơn vị và cá nhân làm tốt công tác phòng chống bão, lũ và xử lý những đồng chí làm chưa tốt trách nhiệm của mình đối với đất nước, nhân dân trong lúc khó khăn này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn về công tác chống lũ tại Bắc Giang- Ảnh 4.

Đối với xã Vân Hà đang bị chia cắt Thủ tướng yêu cầu, không để người dân thiếu lương thực thực phẩm, nước sạch, nước uống. Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương kiểm tra thường xuyên hệ thống đê điều, tinh thần là phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể.

Các ngân hàng thương mại, chính sách xã hội có các chính sách giảm hoãn, giãn thuế, phí, lệ phí hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi lũ, bố trí vốn để các doanh nghiệp cơ cấu lại doanh nghiệp, khắc phục thiệt hại sớm ổn định, bắt tay vào sản xuất kinh doanh, không để sảy ra đứt gãy chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương không bị thiệt hại hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương bị thiệt hại, ảnh hưởng; trên tinh thần “có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều; có của giúp của, có công giúp công”, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn về công tác chống lũ tại Bắc Giang- Ảnh 5.

Họp với các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Bắc Giang, Lào Cai, Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bằng mọi cách khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch…để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập, người dân thiếu lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm…trong thời gian nhanh nhất có thể. Tinh thần đảm bảo an toàn, đặt tính mạng sức khỏe người dân lên trên hết trước hết không để ai bị đói, rét, thiếu ăn, thiếu mặc. 

Đối với việc vận hành và đảm bảo an toàn hồ thuỷ điện Thác Bà: Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái theo dõi sát tình hình, chuẩn bị kịch bản khi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tỉnh Yên Bái và các địa phương vùng hạ lưu huy động cả hệ thống chính trị có kế hoạch di dời ngay 1.000 hộ dân đến nơi an toàn. Ban hành tình trạng khẩn cấp theo thẩm quyền khi cần và phải làm theo đúng quy trình thủ tục; Các tỉnh Tuyên quang, Phú Thọ cũng phải chuẩn phương án bị di dời sớm người dân bị ảnh hưởng; Bộ Tài nguyên Môi trường dự báo bám sát, chuẩn tình hình về thời tiết để gửi cho các cơ quan đài báo thông tin kịp thời đến người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn về công tác chống lũ tại Bắc Giang- Ảnh 6.

Thủ tướng ủy quyền cho Phó Thủ tướng Lê Thành Long thay mặt Thủ tướng quyết định mọi thẩm quyền của thủ tướng liên quan đến xử lý hồ đập này. Đồng thời yêu cầu Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng với tỉnh Yên Bái và các tỉnh lân cận bằng mọi cách tìm ra các giải pháp, và kiểm soát lượng nước ở thượng lưu ngăn không để nước xuống Hồ Thác Bà.

Thủ tướng yêu cầu, cấp ủy chính quyền, địa phương, các cấp ngành chủ động xử lý các vấn đề theo chức năng nhiệm vụ của mình; Rà soát, khẩn trương sửa chữa, khôi phục các cơ sở y tế bị hư hại do ảnh hưởng của mưa, bão, lũ để kịp thời cứu chữa những người bị thương và chăm sóc sức khỏe của người dân và khẩn trương sửa chữa, khôi phục trường, lớp học bị hư hại do ảnh hưởng của mưa, bão, lũ để các cháu học sinh sớm được đến trường, không làm ảnh hưởng lớn đến việc học hành của các cháu./.

Ý kiến của bạn