Tin tức

Thủ tướng Nhật Bản và nhiều nhà lãnh đạo tiễn biệt ông Abe Shinzo

(VOVTV) - Nghi thức tang lễ cựu Thủ tướng Abe Shinzo diễn ra tại chùa Jojo ở Tokyo đã hoàn tất vào đầu giờ chiều nay (12/7). Sau khi nghi thức tang lễ kết thúc, khoảng 14h30 linh cữu cựu Thủ tướng Abe Shinzo được rước từ chùa Jojo qua trước trụ sở đảng Tự do dân chủ, Phủ Thủ tướng, trụ sở Quốc hội.

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo/Reuters
12/07/2022 17:44

Tại trụ sở những nơi đi qua, lần lượt lãnh đạo của đảng Tự do dân chủ như Tổng thư ký Motegi, cựu Tổng thư ký Nikai, Thủ tướng Kishida Fumio và Chủ tịch Hạ viện Hosoda cùng hàng trăm người đã tiễn biệt ông Abe Shinzo. Tại Phủ Thủ tướng, xe chở linh cữu dừng lại khoảng 15 giây.

Tại những khu vực xe chở linh cữu đi qua, hàng ngàn người dân đứng hai bên đường tỏ lòng thành kính.

Thủ tướng Nhật Bản và nhiều nhà lãnh đạo tiễn biệt ông Abe Shinzo - Ảnh 1.

Chùa Jojo nơi diễn ra Lễ tang

Tại đại sứ quán Nhật Bản ở nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, Pháp,Việt Nam… lãnh đạo và người dân đã đến viếng và chia buồn cùng chính phủ và nhân dân Nhật Bản.

Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi Yoshimasa cho biết, đến thời điểm hiện tại có 1.700 bức điện từ 259 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức trên thế giới gửi lời chia buồn cùng Nhật Bản và gia quyến cựu Thủ tướng.

Thủ tướng Nhật Bản và nhiều nhà lãnh đạo tiễn biệt ông Abe Shinzo - Ảnh 2.

Linh cữu qua Phủ thủ tướng. Ảnh: NHK

Trong ngày 11/7 đã có khoảng hơn 2.500 người trong đó có Thủ tướng Kishida Fumio, Phó Chủ tịch đảng LDP Aso Taro, nguyên Thủ tướng Suga, các nghị sĩ, đại diện các quốc gia, vùng lãnh thổ… đến viếng tại chùa Jojo.

Cũng trong ngày hôm qua, chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định truy tặng cố Thủ tướng Abe Shinzo Huân chương Hoa cúc (Huân chương cao quí nhất của Nhật Bản). 

Trước đó, chỉ có 3 cựu Thủ tướng là Yoshida Shigeru, Sato Eisaku, và Nakasone Yasuhiro được trao tặng Huân chương này, cựu Thủ tướng Abe Shinzo là người thứ tư.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định treo cờ rủ tại văn chính phủ và trụ sở đảng LDP để tưởng nhớ cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Việc có tổ chức quốc tang hay không vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Hình ảnh đoàn xe rước linh cữu cựu Thủ tướng Abe tại Tokyo

Trong những ngày này, không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài, nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia… tiếp tục có những bình luận đánh giá cao đóng góp của cựu Thủ tướng Abe Shinzo đối với sự phát triển của Nhật Bản và sự ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới

Ý kiến của bạn