Tin tức

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida lên án vụ tấn công cựu Thủ tướng Abe

(VOVTV) - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nói với các phóng viên rằng, cựu thủ tướng Shinzo Abe đang trong tình trạng nguy kịch sau khi ông bị bắn ở thành phố Nara.

08/07/2022 14:34

Ông Kishida nói: "Đó là một hành động đê hèn, diễn ra trong giai đoạn bầu cử, nền tảng của dân chủ. Đây là hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi lên án hành động này bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể."

Ông Kishida nói thêm, chính phủ phải sẵn sàng thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida lên án vụ tấn công cựu Thủ tướng Abe - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida

Ông Kishida đang vận động cho cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới tại tỉnh Yamagata, đã quay về văn phòng Thủ tướng tại Tokyo bằng trực thăng.

Trước đó, cảnh sát cho biết, nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo tên là Yamagami Tetsuya, đã bị bắt vì âm mưu giết người. Các nguồn tin điều tra nói với NHK rằng khẩu súng cảnh sát thu giữ tại hiện trường có vẻ được làm bằng tay. Nghi phạm 41 tuổi này sống tại Nara. Các nguồn tin phòng vệ Nhật Bản nói rằng, nghi phạm đã làm việc trong lực lượng phòng vệ trong 3 năm, tới năm 2005.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm nói với các nhà điều tra, hắn không hài lòng với cựu thủ tướng và có ý định giết ông./.

Ý kiến của bạn