Tin tức

Thủ tướng Nhật Bản cam kết tổ chức Thế vận hội Tokyo đúng lịch trình

(VOVTV) - Phát biểu trước Quốc hội ngày 18/1, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide nhắc lại cam kết của chính phủ về việc đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo vào mùa hè năm nay.

Tác giả VOVTV / Reuters  -  
19/01/2021 14:10

Thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định, chính phủ đang chuẩn bị và quyết tâm thực hiện các biện pháp đối phó với dịch Covid-19 để tổ chức Thế vận hội Olympic: "Chúng tôi sẽ thúc đẩy chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo, với quyết tâm xây dựng các biện pháp chặt chẽ chống lây nhiễm và tổ chức một sự kiện có thể giúp mang lại hi vọng và can đảm cho thế giới."

Việc chính phủ Nhật Bản sẵn sàng tổ chức Thế vận hội cho thấy rằng nhân loại sẽ đánh bại đại dịch Covid-19 và sẽ mang lại hy vọng tươi sáng cho thế giới. Đây cũng là cơ hội để chứng tỏ rằng Nhật Bản đã phục hồi sau trận động đất và sóng thần tồi tệ, dẫn đến thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011. 

Đáng chú ý, kể từ khi nhậm chức vào tháng 9/2020, ông Suga Yoshihide liên tục tuyên bố sẽ tổ chức Thế vận hội theo lịch trình, bất chấp tình hình Covid-19 ở Nhật Bản đang trở nên tồi tệ. Mới đây hôm 13/1, Thủ tướng Nhật Bản buộc phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp thêm 7 tỉnh thành, khiến phân nửa trong 126 triệu dân Nhật Bản chịu ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đang cân nhắc thu hẹp quy mô lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo xuống mức 6.000 người - bằng khoảng 50% dự tính trước đó. Các vận động viên không được phép có mặt tại Làng Olympic sớm hơn 5 ngày so với thời điểm họ bước vào các cuộc tranh tài và sẽ phải rời đi trong vòng 2 ngày sau khi đã kết thúc các nội dung thi đấu của mình.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn