Tin tức

Thủ tướng Malaysia giải tán Quốc hội, mở đường cho bầu cử sớm

(VOVTV) - Thủ tướng Malaysia ngày 10/10 đã tuyên bố giải tán Hạ viện, mở đường cho việc tổ chức tổng tuyển cử sớm trong năm nay.

Tác giả PV/VOV Bangkok
11/10/2022 08:45

Trong bài phát biểu đặc biệt trên truyền hình, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob cho biết ông đã đệ trình quyết định giải tán Hạ viện trên cơ sở các quy định của Hiến pháp Liên bang và được Quốc vương chấp thuận vào chiều tối ngày 9/10. Lộ trình tổ chức Tổng tuyển cử lần thứ 15, trong đó có thời điểm tổ chức bầu cử và các vấn đề liên quan khác sẽ do Ủy ban Bầu cử quốc gia quyết định và công bố.

Thủ tướng Malaysia giải tán Quốc hội, mở đường cho bầu cử sớm - Ảnh 1.

Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob tuyên bố giải tán Quốc hội trong một bài phát biểu đặc biệt được phát sóng trực tiếp trên truyền hình vào ngày10/10/2020. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Ismail Sabri cũng kêu gọi cơ quan chính quyền các bang, ngoại trừ bang Sabah, Sarawak, Johor và Melaka, cũng tiến hành giải tán cơ quan lập pháp bang để có thể tổ chức bầu cử trùng thời điểm với cuộc tổng tuyển cử. Qua đó, góp phần giảm thiểu các chi phí tổ chức và tạo thuận lợi cho người dân đi bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Ismail Sabri cũng kêu gọi người dân Malaysia sẽ tích cực tham gia bỏ phiếu để góp phần tạo dựng ổn định chính trị, thành lập một Chính phủ mới mạnh mẽ, ổn định và được tôn trọng sau bầu cử.

Theo luật pháp Malaysia, Tổng tuyển cử sẽ phải được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ khi cơ quan lập pháp bị giải tán.

Cuộc Tổng tuyển cử lần thứ 15 của Malaysia dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9/2023 sau khi nhiệm kỳ của Quốc hội hiện tại kết thúc vào tháng 7/2023. Tuy nhiên, ông Ismail đã phải chịu áp lực từ nội bộ đảng UMNO kêu gọi ông đề xuất Quốc vương giải tán Quốc hội để tổ chức bầu cử sớm nhằm tận dụng đà thắng lợi từ các cuộc bầu cử địa phương gần đây mà đảng đã giành được.

UMNO là đảng nòng cốt trong Liên minh Mặt trận quốc gia (BN). Nhậm chức Thủ tướng Malaysia ngày 21/8/2021 song trong đảng, ông Ismail chỉ là Phó Chủ tịch đảng UMNO. Ông là trường hợp đầu tiên chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Malaysia khi đảm nhận cương vị Thủ tướng mà không phải là Chủ tịch đảng.

Ý kiến của bạn