Tin tức

Thủ tướng Hun Sen cảnh báo về làn sóng Covid-19 tiếp theo tại Campuchia

(VOVTV) - Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo, làn sóng Covid-19 tiếp theo sẽ xảy ra với mức độ nghiêm trọng hơn nếu như không có biện pháp ngăn chặn biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 kịp thời.

Tác giả Văn Đỗ - Tâm Hiếu / VOV Phnom Penh
01/07/2021 15:30

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến ngày 1/7, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen cho biết, nếu không có các biện pháp kịp thời và hiệu quả để ngăn chặn biến chủng mới Delta thì sẽ có một làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới nghiêm trọng hơn.

Thủ tướng Campuchia.jpg

Thủ tướng Campuchia. Ảnh: FB nhân vật

Thủ tướng Hun Sen cũng cho biết, trong đợt đầu tiên vào tháng 11 năm 2020, Campuchia chỉ có 40 trường hợp bị Covid-19 và đến đợt lây nhiễm trong cộng đồng xảy ra vào ngày 20/2 thì số người mắc và chết đã tăng lên đột biến.

Trong ngày 1/7, Bộ Y tế Campuchia đã phát hiện 999 trường hợp bị Covid-19, nâng tổng số ca Covid-19 của nước này lên 51.384 trường hợp, trong đó có 628 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định, sẽ có làn sóng lây nhiễm tiếp theo nếu như không có các hành động kịp thời vì hiện nay biến chủng mới (Delta và Delta Plus) đã xuất hiện tại Campuchia và các nước láng giềng xung quanh. Đây là mối quan tâm lớn không chỉ đối với Campuchia mà là của tất cả các nước trên thế giới.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn