Tin tức

Thủ tướng Bắc Macedonia từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử

(VOVTV) - Thủ tướng Bắc Macedonia Zoran Zaev đã tuyên bố từ chức vào tối ngày 31/10 sau khi đảng của ông không giành được chiến thắng trong các cuộc bầu cử địa phương.

Tác giả Hải Đăng / VOV Praha
01/11/2021 09:23

Theo báo cáo, hơn 3.400 điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối theo giờ địa phương (5h00 - 17h00 GMT) cho khoảng 1,82 triệu cử tri đã đăng ký đi bầu chọn các nhân vật và đảng phái sẽ điều hành đất nước tại địa phương trong bốn năm tới.

Thủ tướng Bắc Macedonia từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử - Ảnh 1.

Thủ tướng Bắc Macedonia Zoran Zaev

Ông Zoran Zaev đã tuyên bố từ chức tại trụ sở của đảng Liên minh Dân chủ Xã hội Macedonia (SDSM) ở thủ đô Skopje. Trong cuộc họp báo, ông đã nhận trách nhiệm về thất bại lần trong cuộc bầu cử địa phương đồng thời tuyên bố từ chức thủ tướng và chủ tịch Đảng Liên minh dân chủ Xã hội Macedonia (SDSM). Ông Zaev cũng chúc mừng đối thủ đối lập của mình là ông Hristijan Mickoski của Đảng dân chủ đoàn kết dân tộc (VMRO-DPMNE) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Trước cuộc bầu cử, ông Zaev nói rằng ông sẽ từ chức nếu đảng của ông bị đánh bại trong cuộc bầu cử thị trưởng ở thu đô Skopje. Theo kết quả mới được công bố, Đảng Liên minh Dân chủ Xã hội (SDSM) đã bị đánh bại trong vòng hai của cuộc bầu cử địa phương khi các ứng cử viên đối lập và độc lập giành chiến thắng đa số ở Skopje, Ohrid, Kumanovo, Bitola và các thành phố khác.

Ý kiến của bạn