Tin tức

Thủ tướng Áo nghi ngờ việc phân phối vắc xin ở EU không công bằng

(VOVTV) - Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho rằng, việc phân phối vắc xin ở Liên minh châu Âu là không công bằng khi vắc xin đã không được phân phối theo tỷ lệ dân số như đã thỏa thuận.

Tác giả Nho Biền / VOV CH Séc
13/03/2021 09:41

Theo Thủ tướng Kurz, các quốc gia như Malta hay Đan Mạch có tỷ lệ phân phối cao hơn đáng kể so với Bulgaria và Latvia. Và nếu tình trạng này tiếp tục, Áo cũng sẽ nằm trong số các quốc gia thiệt thòi của EU.

Vào đầu tuần này, Thủ tướng Kurz đã thực hiện một so sánh dữ liệu phân phối vắc xin với một số quan chức của Bỉ, Hy Lạp, Ba Lan, Slovenia và Cộng hòa Séc. Kết quả cho thấy nguồn vắc xin của EU đã không được phân phối theo tỷ lệ dân số như đã thỏa thuận. 

Theo so sánh của Thủ tướng Kurz, trong khi 15% dân số Malta đã được tiêm liều vắc xin đầu tiên thì chỉ có 11% người Hungary và 9% người Đan Mạch đã tiêm. Thậm chí Bulgaria và Latvia hiện đang bị tụt hậu xa hơn khi chỉ có 3% dân số được tiêm mũi đầu tiên. Một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ tiêm chênh lệch là do một số quốc gia, bằng cách nào đó đã nhận được nhiều vắc xin hơn những quốc gia khác.

Thủ tướng Áo nghi ngờ việc phân phối vắc xin ở EU không công bằng - Ảnh 1.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Ảnh: European Union

Theo Thủ tướng Kurz, đến cuối tháng 6 tới quốc đảo Malta sẽ nhận được số lượng vắc xin nhiều gấp 3 lần so với Bulgaria. Hà Lan cũng sẽ nhận được nhiều gấp đôi so với Croatia. Điều này cũng đồng nghĩa, kế hoạch tiêm chủng giữa các quốc gia sẽ không thể kết thúc vào cùng thời điểm.

Tuy nhiên, Thủ tướng Kurz đã kêu gọi mọi người không nên coi phát hiện của ông là một lời khiển trách đối với EU mà ông chỉ muốn tìm kiếm sự minh bạch hơn về các hợp đồng vắc xin của Khối.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn