(VOVTV) - Ngày 25/10, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã trở thành tân thủ tướng của nước Anh. Dư luận Nga chưa thấy triển vọng cải thiện quan hệ với Anh, sau những trừng phạt cứng rắn mà Anh áp đặt với nước này.
26/10/2022 09:15
(VOVTV) - Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak chiều ngày 25/10 đã công bố thành phần chính phủ mới, trong đó đáng chú ý là việc giữ lại rất nhiều chức danh Bộ trưởng chủ chốt trong chính phủ của bà Liz Truss cũng như bổ nhiệm lại một số Bộ trưởng dưới thời ông Boris Johnson.
25/10/2022 18:06
(VOVTV) - Một ngày sau khi được lựa chọn trở thành lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ cầm quyền, ông Rishi Sunak đã chính thức trở thành Thủ tướng mới của Anh, thay bà Liz Truss sau khi yết kiến nhà vua Anh - Charles III và nhận nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.
Ông Rishi Sunak, cựu Bộ trưởng Tài chính 42 tuổi, sẽ trở thành Thủ tướng Anh trong tuần này. Điều đó tức là ông sẽ trở thành Thủ tướng thứ ba của nước Anh chỉ trong chưa đầy 2 tháng và Thủ tướng thứ năm từ 2016.
(VOVTV) - Ông Rishi Sunak, 42 tuổi, vừa được lựa chọn làm lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ trong chiều 24/10, đồng nghĩa với việc sẽ thay bà Liz Truss làm Thủ tướng Anh. Trong ngày hôm nay 25/10, ông sẽ nhậm chức, dẫn dắt chính phủ mới của Anh vượt qua những thách thức lớn chưa từng có.
(VOVTV) - Trong bài phát biểu ngắn trước các nghị sĩ đảng Bảo thủ sau khi được lựa chọn làm lãnh đạo mới của đảng này và qua đó trở thành Thủ tướng mới của nước Anh, ông Rishi Sunak thừa nhận, nước Anh đang đối mặt với các thách thức kinh tế nghiêm trọng. Ông sẽ chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh trong sáng nay, 25/10, sau cuộc gặp Vua Charles III.
(VOVTV) - Tiến trình đề cử ứng cử viên vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ thay bà Liz Truss sẽ kết thúc trong ngày 24/10 và nước Anh có thể có Thủ tướng mới ngay trong ngày nếu chỉ có 1 ứng cử viên nhận đủ ít nhất 100 đề cử từ các nghị sĩ của đảng Bảo thủ.
(VOVTV) - Ngày 20/10, sau 45 ngày đảm nhiệm chức vụ, Thủ tướng Anh Liz Truss từ chức, trở thành vị Thủ tướng tại vị trong thời gian ngắn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Bà thừa nhận không thể thực hiện những lời hứa khi tranh cử lãnh đạo đảng Bảo thủ và đã đánh mất sự tín nhiệm của đảng dành cho bà.
(VOVTV) - Bên lề Tuần họp cấp cao lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hiệp quốc tại New York (Mỹ), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tân Thủ tướng Anh, bà Liz Truss đã có cuộc gặp lần đầu tiên kể từ khi bà Liz Truss nhậm chức cách đây 2 tuần.
Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II và 15 đời Thủ tướng Anh dưới thời gian trị vì của bà.
Ngày 6/9, Tân Thủ tướng Anh Liz Truss đã công bố danh sách nội các mới.
(VOVTV) - Ngoại trưởng Liz Truss đã vượt qua cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak trong vòng bỏ phiếu cuối cùng của đảng Bảo thủ để trở thành thủ lĩnh mới của đảng cầm quyền, trở thành tân Thủ tướng của nước Anh.
Một bản kiến nghị trao quyền công dân Ukraine cho Thủ tướng Anh Boris Johnson sắp mãn nhiệm đã thu được trên 2.500 chữ ký vài giờ sau khi được đưa lên trang web kiến nghị của Ukraine.
(VOVTV) - Sau khi loại bỏ các ứng cử viên không đủ điều kiện, ngày 13/7, 8 ứng cử viên tham gia cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh, qua đó thay thế ông Boris Johnson trên cương vị Thủ tướng Anh, sẽ chính thức bước vào vòng bỏ phiếu đầu tiên.
(VOVTV) - Đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh trong ngày 11/07 đã thống nhất được lộ trình bầu cử chi tiết để chọn ra lãnh đạo mới của đảng này thay thế ông Boris Johnson trên cương vị lãnh đạo đảng cũng như Thủ tướng Anh, theo đó, danh tính người kế nhiệm ông Boris Johnson sẽ được công bố trong ngày 5/9.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói lời chào tạm biệt, cảm ơn ông Boris Johnson sau khi ông tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh.
(VOVTV) - Sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức, đảng Bảo thủ sẽ chính thức khởi động tiến trình tìm kiếm lãnh đạo mới từ tuần sau trong bối cảnh giới quan sát nhận định, không có một ứng cử viên nào nổi trội và tiến trình lựa chọn có thể sẽ kéo dài và phức tạp.
(VOVTV) - Vấp phải sự phản đối gay gắt của hầu như tất cả các thành viên trong chính phủ cũng như nhiều nghị sĩ đảng Bảo thủ, Thủ tướng Anh Boris Johnson sáng ngày 7/7 đã phải chấp nhận từ chức, chấm dứt gần 3 năm cầm quyền với hàng loạt các vụ việc gây tranh cãi.
(VOVTV) - Chính trường Anh ngày 6/7 trải qua một ngày vô cùng căng thẳng và kịch tính, khi có tổng cộng trên 40 thành viên chính phủ Anh ra đi để phản đối và gây sức ép buộc Thủ tướng Boris Johnson từ chức. Tuy nhiên, ông Boris Johnson khẳng định sẽ tiếp tục tại vị đến cùng.
(VOVTV) - Ngày 14/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson để thảo luận về những hậu quả có thể xảy ra nếu Nga tấn công Ukraine.
(VOVTV) - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 9/2 cho biết, chính phủ Anh đang chuẩn bị và sẽ sớm công bố phương án sống chung với đại dịch Covid-19 vào cuối tháng 2/2022, thông qua việc chấm dứt tất cả mọi hạn chế phòng ngừa, kể cả việc cách ly người xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
(VOVTV) - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19/1 tuyên bố hủy bỏ hạn chế chống dịch Covid-19 từ tuần sau, dựa trên nhận định từ giới chức y tế Anh rằng làn sóng nhiễm biến thể Omicron tại Anh đã đạt đỉnh và Covid-19 đang ngày càng có xu hướng trở thành bệnh đặc hữu.
(VOVTV) - Sức ép yêu cầu từ chức từ dư luận và chính giới Anh đang ngày càng gia tăng với Thủ tướng Anh Boris Johnson sau khi ông thừa nhận đã tham gia bữa tiệc đông người tại chính Văn phòng Thủ tướng Anh vào tháng 05/2020, thời điểm mà nước Anh đang phải phong tỏa để chống dịch Covid-19.
Anh không gặp khó khăn trong vấn đề nguồn cung mà chính nhu cầu tăng đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt năng lượng ở Anh hiện nay.