Tin tức

Thủ tướng Anh đồng ý cho phép hàng ngàn người hâm mộ trở lại xem thi đấu thể thao trực tiếp từ ngày 17/5

(VOVTV) - Ngày 22/2, Thủ tướng Anh, Boris Johnson bất ngờ thông báo hàng nghìn người hâm mộ sẽ được phép xem thể thao trực tiếp từ ngày 17/5 - một tuần trước khi trận đấu cuối cùng của Premier League diễn ra, nhưng là 2 ngày sau trận chung kết FA Cup tại Wembley.

Tác giả Thành Lương / VOV2
23/02/2021 08:51

Phát biểu với truyền thông hôm thứ Hai, Thủ tướng Boris Johnson tiết lộ kế hoạch cho sự trở lại của các CĐV để theo dõi các môn thể thao cấp cao, kịp thời cho vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh, giải vô địch châu Âu, Wimbledon và Cúp bóng bầu dục thế giới, cùng những sự kiện thể thao khác trong giai đoạn lịch thi đấu mùa hè của quốc gia này.

Lộ trình của Chính phủ để nới lỏng các hạn chế đặt ra bốn bước chính.

arsenal-fans-2016-mls-all-star-game.jpg

Thủ tướng Anh đồng ý cho phép hàng ngàn người hâm mộ trở lại xem thi đấu thể thao trực tiếp từ ngày 17/5. Ảnh: Internet

Tài liệu tiết lộ rằng người hâm mộ sẽ được quay trở lại sân vận động và đấu trường trong nhà ở bước 3, từ ngày 17/5 với sự gia tăng ở bước 4, bắt đầu sớm nhất từ ngày 21/6.

Từ ngày 17/5, các địa điểm trong nhà sẽ được phép tiếp nhận tối đa 1.000 khán giả, hoặc một nửa sức chứa nếu con số đó thấp hơn.

Đối với các sự kiện ngoài trời, sẽ có tối đa 4.000 người hâm mộ được phép vào sân đấu, hoặc một nửa công suất của địa điểm (tùy theo con số nào thấp hơn).

Tuy nhiên, các sân vận động lớn, chẳng hạn như Wembley, chỉ cho phép tối đa 10.000 người hâm mộ, hoặc 1/4 sức chứa (tùy theo con số nào thấp hơn).

Tin tức này có nghĩa là ngày 21/6 là thời hạn sớm nhất mà từ đó có thể cho phép tối đa số lượng NHM trở lại các địa điểm thể thao của nước Anh, tùy thuộc vào các bước trước đó đã được kết thúc thành công và các nhà khoa học xác nhận an toàn để tiếp tục.

Ý kiến của bạn