Tin tức

Thủ tướng Ấn Độ gặp song phương Tổng thống Mỹ

(VOVTV) - Ngày 8/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp song phương Tổng thống Mỹ Joe Biden tại thủ đô New Delhi.

Tác giả Dũng Hoàng/VOV New Delhi
09/09/2023 09:06

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Joe Biden diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G-20. Hai nhà lãnh đạo Ấn Độ - Mỹ đã đề cập đến nhiều vấn đề, tập trung vào việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương, nhằm thúc đẩy hơn nữa mối liên kết kinh tế và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Ấn Độ gặp song phương Tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Mỹ, diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G-20, New Delhi ngày 8/9 (Nguồn: ANI)

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy hơn nữa lợi ích toàn cầu. Lãnh đạo hai nước cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố và cải cách hệ thống đa phương nhằm phản ánh tốt hơn thực tế đương đại và duy trì cam kết với chương trình cải cách toàn diện của Liên hợp quốc, bao gồm việc mở rộng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định sự ủng hộ với việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và việc Ấn Độ trở thành thành viên thường trực của cơ quan này. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng hoan nghênh việc Ấn Độ ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2028-2029.

Thủ tướng Ấn Độ gặp song phương Tổng thống Mỹ - Ảnh 2.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp song phương Tổng thống Mỹ Joe Biden tại thủ đô New Delhi, ngày 8/9. (Nguồn: ANI)

Hội nghị thượng đỉnh G-20 lần thứ 18 sẽ chính thức khai mạc hôm nay (9/9) tại Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam ở thủ đô New Delhi. Dự kiến, các nhà lãnh đạo G-20 sẽ thông qua Tuyên bố chung của khối khi kết thúc hội nghị./.

 

Ý kiến của bạn