Phần luận tội, VKS cho rằng, qua hành vi của Phạm Trung Kiên, cần kiến nghị, điều tra làm rõ trách nhiệm của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên trong giai đoạn 2 vụ án.
06/07/2022 07:24
Ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo khác đã có đơn kháng cáo trong vụ VN Pharma.
07/06/2022 10:56
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có đơn xin thôi việc và hiện đang được cơ quan chức năng xem xét.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị các địa phương không quy định học sinh phải xét nghiệm sàng lọc trước khi đến trường, lớp. Chỉ xét nghiệm với những trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm hoặc dấu hiệu dịch tễ tiếp xúc với F0...
Thủ tướng Chính phủ quyết định buộc thôi việc đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế và xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Cao Minh Quang.
(VOVTV) - Ngày 10/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Trương Quốc Cường (sinh năm 1961, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Dược).
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế.
Sáng 4/11, Cơ quan an ninh điều tra khám xét nơi làm việc, nhà ở của ông Trương Quốc Cường để điều tra trách nhiệm sai phạm liên đới trong vụ án buôn bán thuốc giả.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
(VOVTV) - Ngày 26/9, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM dẫn đầu đã có buổi kiểm tra, làm việc tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
(VOVTV) - Chiều 9/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, công văn đề nghị xử lý hành chính và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với các y bác sĩ tự ý bỏ việc chỉ mang tính nhắc nhở. Đồng thời đại diện Bộ Y tế cũng cho biết sẽ cùng TP.HCM cố gắng hài hòa quyền lợi của lực lượng y tế để cùng vượt qua đại dịch COVID-19.
(VOVTV) - Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19 Nguyễn Trường Sơn vừa có thư ngỏ kêu gọi người dân TP.HCM tự lấy mẫu test nhanh kháng nguyên (test nhanh) để góp phần chống dịch tại các phường, xã trên địa bàn thành phố.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thông tin về việc nhiều tỉnh, thành phố đang muốn tiêm thử vaccine Nano Covax.
(VOVTV) - GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã có buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác chống dịch COVID-19. Cùng dự buổi làm việc có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn hy vọng với trách nhiệm của mỗi người dân và hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế, các F1 và F0 không triệu chứng sẽ chuẩn bị được những điều kiện tốt nhất và sẵn sàng tự cách ly tại nhà khi được yêu cầu.
(VOVTV) - Chiều 17/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra kho chứa 800.000 liều vaccine Covid-19 của Viện Pasteur TP.HCM đặt tại khu công nghiệp Cát Lái (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Đây là lô vaccine nằm trong số gần 1 triệu liều mà Nhật Bản tặng Việt Nam, được vận chuyển vào TP.HCM sáng nay.
(VOVTV) - Sáng nay (13/6), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, sau khi TP.HCM phát hiện 22 ca nhiễm Covid-19 là nhân viên bệnh viện này.
(VOVTV) - Sáng 28/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã đến kiểm tra công tác lấy mẫu xét nghiệm tại thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
(VOVTV) - Tại cuộc họp với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn, vừa diễn ra tại Tây Ninh sáng ngày 27/3, Sở Y tế Tây Ninh cho biết, tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có xu hướng gia tăng. Thậm chí, nhiều người hết thời gian cách ly không nộp phí cách ly và xét nghiệm, không hợp tác, có lúc kích động, chống đối, gây khó khăn cho cơ sở cách ly.