Tin tức

Thứ trưởng Bộ GTVT: 'Cần giải quyết dứt điểm ùn tắc giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất'

(VOVTV) - “Công tác đảm bảo an ninh, an toàn là nhiệm vụ sống còn của hàng không và cần tìm ra các giải pháp tốt nhất để giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nhấn mạnh ngày 30/12.

Tác giả Hà Khánh/VOV TP.HCM
30/12/2022 16:07

Thông tin được Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn chia sẻ tại Hội thảo các giải pháp nâng cao an ninh, an toàn hàng không và giảm ùn tắc giao thông tại các cảng hàng không, do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giao thông Vận tải tổ chức sáng ngày 30/12 tại TP.HCM.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn, thị trường hàng không Việt Nam đặc biệt là thị trường nội địa đã có sự tăng trưởng mạnh về sản lượng. Bộ GTVT cũng đã triển khai tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phát triển ngành hàng không đảm bảo tăng trưởng ổn định, bền vững.

Thứ trưởng Bộ GTVT: 'Cần giải quyết dứt điểm ùn tắc giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất'  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn phát biểu (ảnh L.V)

Trong năm 2022, thị trường vận tải hàng không đạt 55 triệu khách, tăng 3,7 lần so với năm 2021 và bằng gần 70% so với năm 2019. Hiện nay, sản lượng chuyến bay và hành khách tăng mạnh đã gây áp lực không nhỏ lên công tác phục vụ, cơ sở hạ tầng vốn đã quá tải tại sân bay.

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho rằng, việc đảm bảo an ninh, an toàn cả bên trong, bên ngoài và trên bầu trời là nhiệm vụ sống còn của ngành: "Công tác đảm bảo an ninh, an toàn là nhiệm vụ sống còn của hàng không. Vì vậy cần cố gắng tìm ra các giải pháp tốt nhất, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực cảng nói chung, đặc biệt là tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất".

Thứ trưởng Bộ GTVT: 'Cần giải quyết dứt điểm ùn tắc giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất'  - Ảnh 2.

Cần đảm bảo an toàn tuyệt đối bên trong, bên ngoài và cả bầu trời - (ảnh H.K)

Đại diện Sở GTVT TP.HCM đánh giá, đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới, sản lượng vận chuyển hành khách tại Tân Sơn Nhất sẽ tăng rất cao và dự báo tình hình giao thông tại các tuyến đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Do đó, ngành giao thông cũng đã theo dõi, điều chỉnh tổ chức giao thông các tuyến đường xung quanh sân bay phù hợp; phối hợp với các chủ đầu tư các dự án giao thông để hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc, có phương án giảm dòng xe lưu thông quá cảnh qua sân bay; tăng cường xe buýt kết nối với sân bay, bố trí điểm đón trả khách phù hợp.

Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi các giải pháp về cơ chế, chính sách để nâng cao an toàn hàng không và giảm ùn tắc tại các cảng hàng không; áp dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm an toàn hàng không, nâng cao năng lực thông qua của các cảng hàng không; ứng dụng khoa học, công nghệ trong ngành quản lý bay Việt Nam nâng cao năng lực điều hành bay an toàn, điều hoà, hiệu quả; phân tích các công nghệ khi sử dụng một số chủng tàu bay hiện đại để nâng cao an toàn…

Ý kiến của bạn