Tin tức

'Thủ phủ' trồng đào cảnh lớn nhất ở Hải Phòng tất bật những ngày cận Tết

(VOVTV) - Đến thời điểm này, người trồng đào ở huyện An Dương, TP Hải Phòng đã bán và cho thuê được hơn 70% số cây đào chuẩn bị cho dịp Tết năm nay.

Tác giả CTV Huyền Chi/VOV Đông Bắc
28/01/2024 19:32

An Dương là thủ phủ nổi tiếng ở TP Hải Phòng về trồng hoa, cây cảnh với diện tích trồng khoảng 620 ha. Hoa đào trồng ở An Dương không chỉ bán ở Hải Phòng mà còn đưa đi nhiều tỉnh, thành phố lân cận như Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội... Từ đầu tháng 11 AL, đã có nhiều thương lái và khách hàng đến vườn xem, đặt mua hoặc thuê cây. 

'Thủ phủ' trồng đào cảnh lớn nhất ở Hải Phòng tất bật những ngày cận Tết- Ảnh 1.

Huyện An Dương, TP Hải Phòng được biết đến là "thủ phủ" trồng hoa, cây cảnh với khoảng 620 ha, tăng 3% so với năm 2022. Trong đó, diện tích trồng đào Tết chiếm đến 90%. Nhà nào trồng ít khoảng vài chục gốc đào, nhà trồng nhiều lên đến cả vài trăm gốc.

Bà Đỗ Thị Vân Lan (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và chị Nguyễn Thị Thanh Hoài (quận Kiến An, TP Hải Phòng) cho biết: "Từ Quảng Ninh sang bên này khoảng hơn 30 km. Tôi muốn chọn những cây đào có nhiều lộc, thế đào đẹp khoảng 10 triệu đồng để chưng trong gia đình ngày Tết. Xuống vườn đào thấy đào năm nay thấy rất đẹp. Thời tiết cũng rất thuận lợi, hy vọng là năm nay sẽ chọn được cây đào tươi tốt để cầu mong cho một năm mới gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi."

Cây hoa đào ở huyện An Dương chủ yếu được người dân thu mua gốc cổ thụ từ các tỉnh miền núi như Sơn La, Điện Biên... sau đó ghép mắt đào phai kép hoặc đào bích, tạo thế và chăm sóc cho cây nở hoa liên tục cả trong và sau Tết Nguyên đán. 

'Thủ phủ' trồng đào cảnh lớn nhất ở Hải Phòng tất bật những ngày cận Tết- Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Hưng, người có kinh nghiệm gần 30 năm trồng đào cảnh ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết: Từ đầu tháng 11/2023, đã có nhiều khách quen ở trung tâm TP Hải Phòng và các tỉnh, thành lân cận như Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội đến vườn xem cây và đặt trước.

Ông Phạm Văn Hưng, một người có kinh nghiệm trồng đào gần 30 năm (xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng) vụ Tết Giáp Thìn cho biết: Gia đình ông có khoảng 400 cây đào cung cấp ra thị trường. Đến thời điểm này vườn đào của ông tiêu thụ khoảng 70%, thu về gần 2 tỷ đồng.

Ông Hưng cho hay: "Năm nay thời tiết thuận lợi, cây phát triển tốt, cũng được giá. Bán một cây tính trung bình khoảng 15 triệu đồng. Giá thuê tuỳ theo cây, cây đẹp nhất giá 80 triệu đồng, cây vừa giá 30 - 40 triệu đồng, rẻ nhất từ 3-4 triệu đồng. Ở đây một cây to nhất có trọng lượng khoảng 2,5 tấn, phải dùng xe cẩu. Mình làm dịch vụ trọn gói, vừa trồng, mang đến và mang về."

'Thủ phủ' trồng đào cảnh lớn nhất ở Hải Phòng tất bật những ngày cận Tết- Ảnh 3.

Theo nhiều chủ vườn trồng đào tại huyện An Dương, loại đào phai kép, bông to có màu hồng phớt được khách hàng ưa chuộng nên trồng với số lượng lớn. Giá đào dao động từ vài triệu đồng đến cả trăm triệu đồng tuỳ theo kích thước, kiểu dáng...

Trong những năm qua, việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang hoa, cây cảnh đã mang lại thu nhập cao, ổn định cho người dân. Ngoài việc trồng loại cây chủ lực là đào cảnh, một số xã trên địa bàn huyện An Dương cũng trồng thêm quất cảnh, hoa lay ơn, hoa hải đường... 

'Thủ phủ' trồng đào cảnh lớn nhất ở Hải Phòng tất bật những ngày cận Tết- Ảnh 4.

Người dân trồng đào phấn khởi vì năm nay thời tiết thuận lợi, cây đẹp, ra hoa đều.

'Thủ phủ' trồng đào cảnh lớn nhất ở Hải Phòng tất bật những ngày cận Tết- Ảnh 5.

Việc chăm sóc cây đào không chỉ phụ thuộc vào thời tiết mà còn đòi hỏi người trồng có nhiều kỹ thuật khéo léo, tỉ mỉ như ươm trồng, ghép, uốn cành, hãm thúc, vần đảo cây... để cây làm nụ, nở hoa đúng dịp Tết.

'Thủ phủ' trồng đào cảnh lớn nhất ở Hải Phòng tất bật những ngày cận Tết- Ảnh 6.

Những gốc đào xù xì, bám rêu, nhiều năm tuổi, thế đẹp, nhiều lộc, hoa nở các lứa đến hết tháng Giêng... được người mua đặt trước cả tháng. Bằng kinh nghiệm và đôi bàn tay tài hoa, người nông dân còn khéo léo ghép lan lên thân cây đào có thể được bán với giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Ông Mai Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, thị trường hoa, cây cảnh ở huyện An Dương nói chung và xã Đồng Thái nói riêng năm nay rất phong phú. Để đảm bảo cung cấp cho thị trường trong thành phố và các tỉnh lân cận, bà con nông dân cũng đang tập trung để làm cho cây cảnh có dáng đẹp nhất, ra hoa đúng thời điểm phục vụ cho dịp Tết.

"Từ khi hoàn thiện cơ bản tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, nhân dân đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang đào cảnh, quất cảnh và hoa các loại. Diện tích chuyển đổi đối với hoa, cây cảnh là trên 90 ha. Bà con nông dân với kinh nghiệm ngành nghề truyền thống của làng quê cũng chăm sóc đào, quất rất tốt, phục vụ tốt nhất cho dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Song song với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bà con trên toàn xã cũng đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ, tăng thu nhập." - Ông Tuấn cho biết.

'Thủ phủ' trồng đào cảnh lớn nhất ở Hải Phòng tất bật những ngày cận Tết- Ảnh 7.

Những ngày giáp Tết, nườm nượp thương lái, người tiêu dùng từ các nơi đến vườn xem, đặt hàng cây đào cảnh.

'Thủ phủ' trồng đào cảnh lớn nhất ở Hải Phòng tất bật những ngày cận Tết- Ảnh 8.

Nghề vận chuyển cây cảnh chưng Tết là dịch vụ "hái" ra tiền trong những ngày cuối năm Âm lịch. Những cây đào "khủng" phải sử dụng xe cẩu để vận chuyển cây.

Để tiếp tục phát triển cây đào cả về diện tích trồng lẫn chất lượng, huyện An Dương đang tăng cường quảng bá, giới thiệu thương hiệu các loại hoa, cây cảnh trên địa bàn; thực hiện chủ trương gắn phát triển làng nghề với phát triển du lịch. Đồng thời, tiếp tục mở rộng diện tích trồng hoa cây cảnh nhằm phát triển đa dạng các loại cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương.

Ý kiến của bạn