Tin tức

Thu phí tham quan bảo tàng và danh thắng Ngũ Hành Sơn từ 1/1/2023

(VOVTV) - Sau một năm tạm dừng thu phí, từ ngày 1/1/2023, khách tham quan các bảo tàng và danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng sẽ trả phí từ 10.000 đồng đến 40.000 đồng/lượt tham quan.

Tác giả Vinh Thông/VOV miền Trung
30/12/2022 16:05

Theo quy định của thành phố Đà Nẵng, ngay ngày đầu năm, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng thu phí 20.000 đồng/lượt tham quan. Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp tục miễn phí cho trẻ em, học sinh, thu phí 10.000 đồng đối với sinh viên. Bảo tàng Đà Nẵng miễn phí tham quan cho công dân thường trú tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, trẻ em, học sinh, sinh viên, người khuyết tật, người từ 60 tuổi trở lên…

Thu phí khi tham quan bảo tàng và danh thắng Ngũ Hành Sơn từ 1/1/2023 - Ảnh 1.

Bảo tàng Đà Nẵng thu phí 20.000 đồng/lượt tham quan

Du khách tham quan Danh thắng Ngũ Hành Sơn áp dụng mức giá vé như trước đây, là 40.000 đồng/người; vé thang máy 15.000 đồng/lượt. Du khách muốn tham quan động Âm Phủ phải mua thêm vé 20.000 đồng/lượt. Đối với học sinh, sinh viên, Ban Quản lý danh thắng Ngũ Hành Sơn áp dụng giá vé 10.000 đồng/lượt và tham quan động Âm Phủ thêm 7.000 đồng/lượt.

“Việc thu phí trước hết phục vụ một số nội dung chi phí cho hoạt động tham quan. Đây là một nguồn thu tương đối đáng kể. Ví dụ như danh thắng Ngũ Hành Sơn, có năm chúng tôi thu phí tham quan lên đến cả trăm tỷ. Đây là nguồn vốn rất quan trọng góp phần vào việc thực hiện những đề án, dự án bảo tồn, tôn tạo các danh thắng, các di tích, các cơ sở bảo tàng của thành phố”, ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết.

Trước đó, tháng 12/2021, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X đã thông qua Nghị quyết Quy định miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố từ ngày 1/1 đến 31/12/2022./.

Ý kiến của bạn