Tag: thủ đô New Delhi

Hôm nay khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20

Hôm nay khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20

09/09/2023 -  09/09/2023 09:05

(VOVTV) - Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền Kinh tế Phát triển và Mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khai mạc hôm nay tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Dự kiến trong hai ngày làm việc, các nhà lãnh đạo G20 cùng các quốc gia và tổ chức khách mời sẽ thảo luận và thống nhất ưu tiên chính sách trong nhiều vấn đề quan trọng của thế giới, từ biến đổi khí hậu, gánh nặng nợ của các nước nghèo, thương mại, năng lượng, chống tham nhũng,...

Ca nhiễm Omicron vượt mốc 300: Ấn Độ họp khẩn

Ca nhiễm Omicron vượt mốc 300: Ấn Độ họp khẩn

24/12/2021 07:03

(VOVTV) - Tại cuộc họp, Thủ tướng Ấn Độ đã chỉ đạo các quan chức phải đảm bảo việc củng cố hệ thống y tế ở các bang nhằm đáp ứng mọi mối đe dọa từ biến thể Omicron.

Ấn Độ đóng cửa các trường học ở thủ đô 1 tuần vì ô nhiễm không khí

Ấn Độ đóng cửa các trường học ở thủ đô 1 tuần vì ô nhiễm không khí

14/11/2021 07:17

(VOVTV) - Chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 13/11 đã quyết định đóng cửa các trường học trên toàn thành phố trong vòng 1 tuần do tình hình ô nhiễm không khí tiếp tục xấu đi.

Biển người Ấn Độ kéo về New Delhi biểu tình bất chấp đại dịch
Tin tức 24/05/2021 -  24/05/2021 09:05

Biển người Ấn Độ kéo về New Delhi biểu tình bất chấp đại dịch

Hàng nghìn nông dân từ các bang Haryana và Punjab của Ấn Độ tiến về thủ đô New Delhi, biểu tình phản đối cải cách nông nghiệp bất chấp đại dịch COVID-19.

Ấn Độ: Kéo dài phong tỏa thủ đô New Delhi
Tin tức 16/05/2021 -  16/05/2021 17:03

Ấn Độ: Kéo dài phong tỏa thủ đô New Delhi

(VOVTV) - Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal ngày 16/5 đã thông báo kéo dài lệnh phong tỏa tại thủ đô của Ấn Độ thêm 7 ngày, tới ngày 24/5. Thành phố New Delhi bắt đầu thực hiện phong tỏa để ngăn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 từ ngày 19/4.

Covid-19 - Câu chuyện buồn của một bác sĩ Ấn Độ
Tin tức 05/05/2021 -  05/05/2021 23:19

Covid-19 - Câu chuyện buồn của một bác sĩ Ấn Độ

(VOVTV) - Rohan Aggarwal năm nay 26 tuổi. Anh còn chưa hoàn thành khóa thực tập sau khi tốt nghiệp, nhưng tại 1 trong những bệnh viện tốt nhất Ấn Độ, anh đang phải quyết định ai được sống và ai phải chết.

Ấn Độ: Hơn 54.000 người tử vong sớm do ô nhiễm không khí
Tin tức 19/02/2021 -  19/02/2021 07:16

Ấn Độ: Hơn 54.000 người tử vong sớm do ô nhiễm không khí

(VOVTV) - Ô nhiễm không khí là tác nhân khiến hơn 54.000 người tử vong sớm ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ trong năm 2020, cao hơn so với mọi thủ đô lớn trên thế giới.