Thể thao

Thủ đô Bắc Kinh sẵn sàng cho Thế vận hội mùa đông 2022

(VOVTV) - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ cho việc đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022, sự kiện chỉ còn 150 ngày nữa là diễn ra.

08/09/2021 14:31

Trung Quốc đã sẵn sàng chào đón các vận động viên và người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới, với tổng cộng 12 địa điểm thi đấu đã được hoàn thành. Các ngôi làng Olympic mùa đông ở ba khu vực thi đấu cũng đã được chuyển giao cho Ban tổ chức Thế vận hội.

Công tác tuyển dụng nhân viên và tình nguyện viên cho Thế vận hội cũng đã được hoàn thành và tất cả các địa điểm đã được các tổ chức thể thao mùa đông quốc tế kiểm tra và chứng nhận.

Vào tháng 10, các địa điểm thể thao mới sẽ chứng kiến một loạt các cuộc thi và huấn luyện thử nghiệm. Khẩu hiệu, áp phích và huy chương cho Thế vận hội mùa đông 2022 sẽ sớm được công bố.

Thủ đô Bắc Kinh sẵn sàng cho Thế vận hội mùa đông 2022 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Với cơ chế mua bán điện được chỉ định, lần đầu tiên trong lịch sử Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ sử dụng nguồn cung cấp điện xanh 100%.

Các cuộc thi sẽ được tổ chức tại ba cụm chính, gồm: Trung tâm thành phố Bắc Kinh, quận Diên Khánh phía tây bắc của thủ đô và Trương Gia Khẩu ở tỉnh Hà Bắc.

Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2008 và sẽ trở thành thành phố đầu tiên được đăng cai cả Thế vận hội mùa hè và mùa đông.

Chỉ còn chưa đầy 6 tháng chuẩn bị, các vận động viên Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện kỹ năng cho sự kiện lớn.

Tại trung tâm huấn luyện thể thao tuyết quốc gia ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, các vận động viên trượt tuyết tìm đến các cơ sở kỹ thuật cao và công nghệ tiên tiến để chuẩn bị cho bản thân. Mỗi ngày, họ luyện tập ít nhất 5 giờ đồng hồ.

Mười một vận động viên trượt tuyết tự do đang trải qua quá trình huấn luyện gian khổ tại thành phố Tần Hoàng Đảo, nhằm tạo ra bước đột phá tại Thế vận hội sắp tới.

Thế vận hội mùa đông 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4/2 đến 20/2/2022.

Ý kiến của bạn