Xã hội

THPT Mỹ Văn (Phú Thọ): Phát huy tốt nội lực sau hơn 20 năm thành lập

(VOVTV) - Được thành lập từ năm 2000 với cơ sở vật chất thiếu thốn, khó khăn với 3 dãy nhà cấp 4 và 330 học sinh, trường THPT Mỹ Văn (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đã và đang phát huy được nội lực, từng bước đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.

Tác giả Đàm Trượng / VOVTV
09/08/2021 11:58

Dù còn khó khăn trong điều kiện kinh tế - xã hội, trường THPT Mỹ Văn đã có những bước đi vững chắc và trở thành địa chỉ học tập tin cậy cho con em nhân dân địa phương. Cách đây hơn 20 năm khi mới thành lập, nhà trường chỉ có 3 dãy nhà cấp bốn đơn sơ cùng 330 học sinh và 14 cán bộ, giáo viên; sau thời gian dài xây dựng và phát triển, hiện nhà trường đã có 26 phòng kiên cố (21 phòng học), 5 phòng bộ môn, 3 phòng thư viện, 134 bộ thiết bị…

Đến nay, vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập vẫn đang buộc nhà trường phải đối mặt như tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ tới công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động giáo dục của ngành Giáo dục Phú Thọ nói chung cũng như của nhà trường nói riêng; phần lớn học sinh là con em gia đình làm nông (2,3% học sinh thuộc diện hộ nghèo, 6,1% thuộc diện cận nghèo), các em phải phụ giúp gia đình, một số gia đình phụ huynh đi làm ăn xa nhà, con ở với ông bà việc chăm sóc, giáo dục của gia đình chưa được quan tâm đúng mức.

THPT Mỹ Văn (Phú Thọ): Nỗ lực sau hơn 20 năm thành lập - Ảnh 1.

Sân trường THPT Mỹ Văn

Dù gặp phải nhiều thách thức, song đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường vẫn luôn không ngừng rèn luyện, phấn đấu. Với nguồn lực là những giáo viên trẻ, phẩm chất tốt cùng ý thức trách nhiệm cao, trường đang tích cực thực hiện phong trào "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường quản lý học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Trường THPT Mỹ Văn đã gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 vừa qua, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của trường đạt 100%, nổi bật trong số đó là 43 điểm 10 (2 học sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử, 41 học sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân), 9 học sinh đăng ký xét tuyển ĐH đạt 27 điểm trở lên, 2 học sinh đạt 28 điểm.

Ngoài ra, trường còn có học sinh có điểm trung bình cao, nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh như môn Ngữ Văn, Hóa học, Giáo dục công dân… Các em trong đội tuyển có tỷ lệ đạt giải 74,6%, xếp thứ 6 toàn tỉnh (2 giải nhất, 12 giải nhì, 17 giải ba và 13 giải khuyến khích). Trong năm học 2020-2021, nhà trường đã nhận được nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của học sinh và lựa chọn 1 đề tài dự thi cấp tỉnh.

THPT Mỹ Văn (Phú Thọ): Nỗ lực sau hơn 20 năm thành lập - Ảnh 2.

Trải qua hơn 20 năm xây dựng, cơ sở vật chất của trường dần được cải thiện

Mặt khác, trường cũng đã đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối...

Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường. Điều này được phát huy tối đa trong giai đoạn dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, việc áp dụng dạy và học bằng công nghệ là cấp thiết.

Nhà trường đã lựa chọn, sử dụng các nền tảng, phần mềm dạy học trực tuyến: Zoom cloud meetings; Google Meet.

Để đạt được những bước tiến đó, phần không nhỏ là nhờ sự quan tâm đặc biệt cho ngành giáo dục của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương cùng các ban ngành, đoàn thể. Dưới sự chỉ đạo của các cấp, Chi bộ Đảng lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường là tập thể đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng và hành động.

THPT Mỹ Văn (Phú Thọ): Nỗ lực sau hơn 20 năm thành lập - Ảnh 2.

Ông Tạ Duy Kiên - Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Văn

Trong những năm qua, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành; tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong dạy và học; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

Nhà trường luôn chú trọng rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh qua các giờ lên lớp và các hoạt động ngoại khóa; luôn phối hợp chặt chẽ cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh để có biện pháp quản lý giáo dục học sinh.

Ông Tạ Duy Kiên - Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Văn cho biết, THPT Mỹ Văn ở tuổi 21 đã phát huy được nhiệt tình của sức trẻ để bước đầu gặt hái mùa vàng bội thu, từng bước xây dựng thương hiệu Mỹ Văn là địa chỉ tin cậy cho nhân dân. Bên cạnh đó, trong những năm tới, tập thể trường THPT Mỹ Văn tiếp tục đổi mới công tác quản lý, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục.

Tăng cường thực hiện nền nếp, kỷ cương trong các hoạt động dạy- học; thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại hoá, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và tiếp tục phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin của các cấp bộ Đảng, chính quyền; của nhân dân địa phương và truyền thống của nhà trường.

Ý kiến của bạn