Khám phá

Thông xe cao tốc, du khách tấp nập đổ về Móng Cái

(VOVTV) - Khách du lịch đến TP Móng Cái (Quảng Ninh) tăng mạnh trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sau khi tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đi vào hoạt động.

Tác giả Trường Giang/VOV Đông Bắc
02/09/2022 21:17
Thông xe cao tốc, du khách tấp nập đổ về Móng Cái - Ảnh 1.

Từ 15h ngày 1/9, các phương tiện của người dân chính thức được lưu thông trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái. Giờ đây với tuyến cao tốc xuyên tỉnh dài 176km và tiếp tục kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, TP cửa khẩu Móng Cái đã gần hơn rất nhiều, tới Hà Nội chỉ 3 giờ (trước đó là 5-6 tiếng), tới Hạ Long chỉ 1,5 giờ.

Thông xe cao tốc, du khách tấp nập đổ về Móng Cái - Ảnh 2.

Chỉ trong những giờ đầu tiên, đã có hàng nghìn phương tiện thông tuyến đường mới. Miễn thu phí cao tốc trong tháng 9, lại vào đúng dịp nghỉ lễ dài ngày nên TP Móng Cái trở thành điểm đến thu hút khách đông đột biến.

Thông xe cao tốc, du khách tấp nập đổ về Móng Cái - Ảnh 3.

Bãi biển Trà Cổ là một trong những điểm đến đông đúc khách du lịch nhất trong 2 ngày qua, cửa ngõ từ đường cao tốc tới Khu du lịch Trà Cổ vào buổi chiều thậm chí còn xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ.

Thông xe cao tốc, du khách tấp nập đổ về Móng Cái - Ảnh 4.

Là bãi biển dài nhất Việt Nam với hàng dương xanh ngắt ôm trọn bãi cát trắng, Trà Cổ trong dịp lễ có nắng đẹp, sóng nhẹ.

Thông xe cao tốc, du khách tấp nập đổ về Móng Cái - Ảnh 5.

Bãi biển rộng nên du khách thoả thích tắm biển và tham gia các hoạt động vui chơi, đi dạo, thể thao bãi biển mà không bị lâm vào tình trạng chật chội, đông đúc.

Thông xe cao tốc, du khách tấp nập đổ về Móng Cái - Ảnh 6.

Khách tới Trà Cổ và Móng Cái trong dịp này phần lớn là khách nội tỉnh, nhưng cũng có không ít người từ Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận, hào hứng “trải nghiệm” hành trình mới khám phá thành phố biên giới.

Thông xe cao tốc, du khách tấp nập đổ về Móng Cái - Ảnh 7.

Khu du lịch Trà Cổ cũng được nâng cấp hạ tầng, nhiều nhà hàng, quán xá bố trí các khu vực check-in trên bãi biển khiến các bạn trẻ thích thú.

Thông xe cao tốc, du khách tấp nập đổ về Móng Cái - Ảnh 8.

Con đường ven biển Trà Cổ cũng vừa được đưa vào sử dụng ngay trước kỳ nghỉ lễ, giúp du khách có tầm nhìn thoáng đãng, thoải mái tận hưởng không gian biển rộng lớn.

Thông xe cao tốc, du khách tấp nập đổ về Móng Cái - Ảnh 9.

Các dịch vụ xe điện, xe đạp, xích lô và dịch vụ vui chơi giải trí gắn với biển cũng được nhiều người lựa chọn. Các nhà hàng, quán ăn dọc bờ biển càng về tối càng đông khách tới thưởng thức các đặc sản như ghẹ Trà Cổ, cù kỳ, sá sùng, sam biển,…

Thông xe cao tốc, du khách tấp nập đổ về Móng Cái - Ảnh 10.

Khách tới đây cũng tham quan mũi Sa Vĩ – nơi “đặt nét bút đầu tiên vẽ lên hình chữ S - Việt Nam”, đình Trà Cổ, Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, lên tàu đi đảo Vĩnh Thực và các điểm đến đặc sắc trên đảo…

Thông xe cao tốc, du khách tấp nập đổ về Móng Cái - Ảnh 11.

Theo thống kê, tất cả cơ sở lưu trú trên địa bàn Móng Cái đều kín phòng trong dịp nghỉ lễ. Các điểm du tham quan du lịch khác như các chợ trung tâm Móng Cái, phố đi bộ, các cửa hàng dịch vụ ăn uống, mua sắm cũng đều đón lượng lớn du khách.

Thông xe cao tốc, du khách tấp nập đổ về Móng Cái - Ảnh 12.

Trong 2 ngày 1-2/9, TP Móng Cái đã đón gần 80 nghìn lượt khách, dự kiến trong 4 ngày sẽ đón 150 nghìn lượt khách, đông nhất từ đầu năm 2020 đến nay.

Thông xe cao tốc, du khách tấp nập đổ về Móng Cái - Ảnh 13.

Để chuẩn bị cho việc đón khách và chào mừng Quốc khánh, TP Móng Cái đã chuẩn bị các kế hoạch đồng bộ, tổ chức hàng loạt sự kiện văn hoá, thể thao như các chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”, “Ngôi sao biên cương”, giao lưu yoga, khiêu vũ…

Thông xe cao tốc, du khách tấp nập đổ về Móng Cái - Ảnh 14.

Cùng với Móng Cái, các trung tâm du lịch khác của Quảng Ninh như Hạ Long, Yên Tử, Vân Đồn, Cô Tô… cũng thu hút đông đảo du khách. Nhờ sự chuẩn bị tốt, tại các điểm đến chưa xuất hiện tình trạng quá tải như kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và cao điểm mùa hè./.

 

Ý kiến của bạn