Tin tức

Thông tuyến vận tải hành khách quốc tế Lai Châu – Vân Nam

(VOVTV) - Sáng 13/6, tại cầu Hữu nghị Việt - Trung, thuộc cửa khẩu Ma Lù Thàng (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), Sở Giao thông - Vận tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức lễ thông xe tuyến vận tải hành khách quốc tế định kỳ thành phố Lai Châu (Việt Nam) đi huyện Kim Bình (Trung Quốc) và ngược lại.

Tác giả Khắc Kiên/VOV Tây Bắc
14/06/2023 07:49

Theo đó, các phương tiện sẽ di chuyển theo tuyến thành phố Lai Châu - cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - cửa khẩu Kim Thủy Hà - Huyện Kim Bình (Trung Quốc) và ngược lại. Tuyến do 2 doanh nghiệp vận tải của 2 nước khai thác với tần xuất 30 chuyến/tháng.

Trong đó, phía Việt Nam do Công ty TNHH một thành viên Ngân Hà (Lai Châu) thực hiện. Phương tiện doanh nghiệp phía Việt Nam xuất bến từ thành phố Lai Châu vào lúc 6h hàng ngày và xuất bến chiều ngược lại từ bến xe Trung tâm huyện Kim Bình lúc 15h hàng ngày. Phương tiện doanh nghiệp phía Trung Quốc xuất bến ở huyện Kim Bình lúc 8 giờ 30 phút và xuất bến chiều ngược lại từ thành phố Lai Châu đi Kim Bình lúc 14h30'.

Thông tuyến vận tải hành khách quốc tế Lai Châu – Vân Nam - Ảnh 1.

Chuyến xe đầu tiên chở khách từ Lai Châu xuất cảnh sang Trung Quốc.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Lai Châu cho biết, hoạt động này được thực hiện theo Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ ký ngày 11/10/2011. Tuyến kết nối sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước thăm thân, giao lưu hợp tác cũng như mua bán trao đổi hàng hóa, thúc đẩy phát triển du lịch.

Theo ông Hưởng: "Chúng tôi mong muốn là sau thời gian khai thác thử, tính từ thời gian thông tuyến ngày hôm nay, đề nghị phía chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam cũng như huyện Kim Bình (Trung Quốc) sẽ mời phía đại diện của tỉnh Lai Châu sang để rút kinh nghiệm trong thời gian khai thác thử. Từ đó đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp để tháo gỡ cho doanh nghiệp của hai bên. Để từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên phát triển ngày càng tốt hơn trong lĩnh vực vận tải hành khách, cũng như vận tải hàng hóa.

Thông tuyến vận tải hành khách quốc tế Lai Châu – Vân Nam - Ảnh 2.

Lễ thông tuyến diễn ra trên tinh thần hợp tác, hữu nghị cùng phát triển.

Để khai thác tuyến vận tải hành khách quốc tế này hiệu quả, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lai Châu yêu cầu Công ty TNHH một thanh viên Ngân Hà sớm hoàn tất các thủ tục để đưa phương tiện vào khai thác. Trong quá trình khai thác phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành hai nước. Từ đó góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển bền vững.

Ngay sau lễ thông xe, các phương tiện chở khách chính thức khởi động, đón những hành khách đầu tiên từ Lai Châu (Việt Nam) xuất cảnh sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)./.

Ý kiến của bạn