Kinh doanh

Thông tươi cắm cành ngoại nhập tại TP.HCM đắt hàng

(VOVTV) - Khác với các mặt hàng trang trí Noel tại TP.HCM đang ít khách mua, cây thông nhập khẩu từ châu Âu hiện nay tuy có giá cao nhưng vẫn bán chạy, nhất là những cây thông mini, thông cắt cành.

Tác giả Hoàng Minh / VOV
09/12/2021 15:37

Anh Ngươn Triết, quản lý cửa hàng hoa tươi 007 trên đường Võ Thị Sáu, Quận 1, TP.HCM cho biết năm nay tình hình dịch bệnh phức tạp, không thể dự đoán được mãi lực nên anh không dám mạnh tay nhập thông tươi như mọi năm. Nhưng hiện nay, lượng người mua thông tăng mạnh hơn so với thời điểm này năm trước khiến anh phải tìm kiếm nguồn hàng để nhập về. Vì vậy khách mua phải đặt trước vài ngày mới có.

Thông tươi cắm cành ngoại nhập tại TP.HCM đắt hàng - Ảnh 2.

Những cành thông Nobilis nhập từ các nước châu Âu (chưa qua trang trí) được nhập về bán với giá 500.000 VNĐ/kg tại Moon Florist. Ảnh: Hoàng Minh

"Năm nay nhu cầu của khách hàng tăng mạnh hơn so với năm ngoái. Hiện tại đối với thông cắt cành tăng được 50%, còn với thông cây thì tăng khoảng 60% đối với dòng 1m8 đổ xuống", anh Triết nói.

Nhân viên cửa hàng hoa tươi Moon Florist trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 cũng cho biết: số lượng cây thông ngoại nhập bán ra tại cửa hàng đang tăng lên mỗi ngày. Theo nhiều khách hàng thì thay vì đi chơi, họ sẽ tổ chức đón Noel tại nhà nên chọn mua cây thông tươi mini ghép cành, có kích thước nhỏ gọn để trang trí trong phòng. Ngoài ra còn có nhiều người mua về để biếu tặng dịp Giáng sinh và năm mới 2022.

Thông tươi cắm cành ngoại nhập tại TP.HCM đắt hàng - Ảnh 3.

Thông ngoại và những cây tùng Đà Lạt là những mặt hàng bán chạy nhất ở Liti Florist . Ảnh cửa hàng cung cấp

Tương tự, tại các cửa hàng khác: Thổ Flowers (đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận); Hoa tươi Hoa Mỹ (Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3); Spring Flowers and Decor (đường Nguyễn Văn Hưởng, TP Thủ Đức)…, cây thông tươi mini nhập ngoại bán rất chạy. Các cửa hàng này đều đẩy mạnh quảng bá qua các kênh online, lượng khách mua hàng trực tuyến chiếm khoảng 80% tổng số người mua.

Những cây thông mini đa phần được cắt ra từ cành thông Nobilis (chủ yếu nhập về từ Đan Mạch) cắm vào những miếng xốp xanh giữ nước. Đa số cửa hàng trang trí những cây thông ghép cành có độ dài từ 50-90 cm, giá dao động từ 1 triệu đến 4 triệu đồng/cây, với đầy đủ phụ kiện kèm theo, có thể sử dụng được từ 4-6 tuần. Các nhánh thông có giá 400.000 - 500.000 đồng/kg (tùy loại). Năm nay chi cước phí vận chuyển đường hàng không tăng hơn năm trước. Vì vậy, những cây thông nhập từ châu Âu cũng tăng giá khoảng từ 10-20%.

Ý kiến của bạn