Tin tức

Thông tin về công tác trợ giúp người Việt chạy nạn từ Ukraine

(VOVTV) - Trước tình hình chiến sự tại Ukraine đang ngày càng leo thang, nhiều bà con người Việt sinh sống tại đây đang chạy nạn sang các nước xung quanh, đặc biệt là Ba Lan. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, Hội người Việt Nam tại Ba Lan cùng nhiều bà con kiều bào đang gấp rút có những hoạt động cứu trợ mạnh mẽ.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
04/03/2022 16:23

Số lượng bà con kiều bào người Việt sinh sống tại Ukraine chạy nạn chiến tranh đổ về Ba Lan đang tiếp tục gia tăng. Công tác hỗ trợ bà con cũng đang được triển khai rất mạnh mẽ. Từ gần 1 tuần qua, ngay khi chiến sự nổ ra tại Ukraine, cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã lập ra hẳn một Ban cộng đồng, ban đầu là để quyên góp quần áo, thực phẩm, thuốc men chuyển lên biên giới trợ giúp cho người dân Ukraine.

Thông tin về công tác trợ giúp người Việt chạy nạn từ Ukraina sang Ba Lan  - Ảnh 2.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đang tổ chức các chuyến xe lên cửa khẩu Ukraine- Ba Lan để đón bà con người Việt. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

Sau đó, khi có các thông tin về việc nhiều bà con người Việt tại Ukraine cũng đang tìm cách rời Ukraine để tránh chiến tranh, Hội người Việt tại Ba Lan đã tổ chức nhiều chuyến xe đi từ thủ đô Warsaw lên cửa khẩu biên giới với Ukraine, đặc biệt là khu vực tiếp giáp thành phố Lvov của Ukraine.

Bà con người Việt được thông tin về các đầu mối liên hệ thông qua Facebook để liên hệ trước hẹn người đón ở cửa khẩu. Ngoài ra, rất nhiều bà con người Việt tại Ba Lan cũng đăng thông tin muốn nhận hỗ trợ về chỗ ăn, ở tạm thời cho đồng bào chạy nạn từ Ukraine sang.

Hôm 2/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cũng đã tổ chức hai chuyến xe ca đến biên giới với Ukraine, túc trực tại 2 cửa khẩu khác nhau và đã đón được khoảng 100 người Việt chạy tị nạn từ Ukraine sang.

Hầu hết bà con người Việt sau đó được chuyển về chùa Nhân Hòa ở thủ đô Warsaw để tạm trú, tính phương án tiếp theo. Đại sứ quán cũng đã hướng dẫn bà con khai báo, tổ chức các bữa ăn cho bà con. Hội người Việt tại Ba Lan cũng giúp đỡ bố trí chỗ ăn nghỉ tạm thời cho một số gia đình.

Ngoài công tác cứu trợ khẩn cấp, hội người Việt tại Ba Lan cũng thông tin, tư vấn cho nhiều bà con người Việt chạy tị nạn từ Ukraine sang về việc cần chuẩn bị các loại giấy tờ, trong đó đặc biệt quan trọng là giấy tờ chứng minh việc cư trú lâu dài tại Ukraine cũng như dấu biên phòng của Ukraine khi xuất cảnh sang Ba Lan hoặc các nước khác trong EU kể từ sau ngày 24/02.

Các thông tin này là đặc biệt quan trọng khi trong ngày hôm qua (03/03), Bộ trưởng Nội vụ các nước EU đã họp và ra quyết định thi hành đạo luật bảo vệ tạm thời, theo đó tất cả công dân Ukraine hoặc những công dân các nước khác nhưng đang cư trú lâu dài tại Ukraine một cách hợp pháp, sau khi tị nạn sang EU sẽ được hưởng các lợi ích quan trọng như được cấp giấy tờ cư trú tạm thời, được hưởng trợ cấp y tế, an sinh xã hội và được cấp giấy phép lao động tại bất cứ quốc gia nào trong EU. Đạo luật này có thời hạn trước mắt là 1 năm và có thể gia hạn. Đây là thông tin rất cần thiết đối với những bà con người Việt chạy tị nạn khỏi Ukraine.

Về công tác tổ chức chuyến bay cứu trợ, theo thông tin từ trong nước và từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, chuyến bay cứu hộ đầu tiên từ Warsaw sẽ khởi hành ngay trong ngày 5/3 hoặc 6/3 khi có đủ số lượng bà con người Việt đăng ký nguyện vọng về nước. Tính đến hết ngày 3/3, hiện có khoảng 100 người đăng ký nguyện vọng bay về từ Ba Lan.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam – VNA cũng đã lên kế hoạch, cử các cán bộ phụ trách thị trường châu Âu từ Pháp sang Ba Lan để trực tiếp điều hành công tác tổ chức bay cứu hộ. Các hãng VietJet Air và Bamboo Airways cũng đã có các kế hoạch bay cứu hộ ngay trong những ngày tới ngay khi đủ điều kiện.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn