Tin tức

Thông tin mới nhất về vụ tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị đâm chìm khiến 3 người chết

(VOVTV) - Thi thể 3 ngư dân trong vụ tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị tàu lạ đâm đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đưa về gia đình an táng. Công tác điều tra, truy tìm chiếc tàu đã đâm chìm tàu cá tỉnh Quảng Ngãi đang gấp rút tiến hành.

Tác giả Long Phi / VOV miền Trung
07/06/2022 12:01

Chiều 6/6, sau khi tiến hành thủ tục giám định, khám nghiệm tử thi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã đưa thi thể 3 ngư dân về gia đình an táng, 5 ngư dân bị thương sau vụ tàu cá QNg 91426 bị đâm chìm cũng đã được đón về địa phương. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Ban An toàn giao thông tỉnh đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình ngư dân tử vong 5 triệu đồng, mỗi ngư dân bị thương 2 triệu đồng, hỗ trợ phương tiện đưa các ngư dân về lại tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin mới nhất về vụ tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị đâm chìm khiến 3 người chết - Ảnh 2.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã đưa thi thể 3 ngư dân về gia đình an táng

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, truy tìm, sớm xác định tàu đâm chìm tàu cá QNg 91426: “Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng các tỉnh phối hợp để điều tra, truy vết. Hành trình của tàu này đi qua vùng biển của nhiều tỉnh đã được truy vết ra nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể.”

Thông tin mới nhất về vụ tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị đâm chìm khiến 3 người chết - Ảnh 3.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Ban an toàn giao thông tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình các ngư dân

Như tin đã đưa, trước đó vào sáng 6/6, trên vùng biển cách bờ khoảng 7 hải lý thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ va chạm trên biển làm 3 người chết, 5 người bị thương. Tàu cá bị đâm chìm mang số hiệu QNg 91426, do ông Trần Văn Công (47 tuổi), trú xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu, hành nghề pha xúc, trên tàu có 8 thuyền viên.

Ý kiến của bạn