Tin tức

Thông tin mới nhất về những bệnh nhân bị thương nặng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

(VOVTV) - Sáng ngày 8/9, tại buổi họp báo về vụ cháy quán karaoke, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, hiện có 4 bệnh nhân bị thương nặng đang được điều trị tích cực.

Tác giả Nhóm PV / VOV TPHCM
08/09/2022 11:49

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tính đến 9h sáng 8/9, có 3 cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 32 bệnh nhân bị thương (tập trung ở Bệnh viện đa khoa An Phú), trong đó có 30 người bị thương vừa và nhẹ, nhiều người được các y bác sĩ cho toa về nhà điều trị.

Hiện Bệnh viện An Phú còn 2 ca nặng đã được phẫu thuật, đều bị gãy xương chân và tay, tiên lượng tốt, sức khỏe đang phục hồi.

Thông tin mới nhất về những bệnh nhân bị thương nặng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương - Ảnh 1.

Nhiều bệnh nhân bị thương nhẹ được kê toa cho về

Bệnh viện Thuận An tiếp nhận 17 trường hợp tử vong, gồm 8 nam, 9 nữ, trong đó 13 trường hợp đã được gia đình nhận thi thể về, còn 4 trường hợp khác đã được Sở Y tế và Công an tỉnh gửi thông tin đến Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng để giám định ADN.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận 15 ca tử vong, trong đó có 9 nam và 6 nữ, 11 ca trong số này được đưa đi giám định ADN, còn 4 thi thể khác đã được người thân nhận về. Hiện bệnh viện này cũng đang điều trị cho 2 trường hợp được chuyển đến từ Bệnh viện An Phú, tiên lượng rất dè dặt. Sở Y tế đã chỉ đạo phân công một Phó Giám đốc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo khoa Ngoại thần kinh, hỗ trợ điều trị bệnh nhân.

Thông tin mới nhất về những bệnh nhân bị thương nặng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương - Ảnh 2.

Nhiều thi thể đã được người thân nhận về, còn lại được đưa đi giám định ADN

Hiện các bệnh viện lân cận như: Trung tâm Y tế Dĩ An, Bệnh viện quốc tế Columbia Asia, Bệnh viện quốc tế Becamex, chưa ghi nhận ca nhập viện liên quan.

Ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện An Phú và đa khoa Bình Dương điều trị tốt nhất 4 bệnh nhân còn lại, để đem lại kết quả tốt nhất cho người bệnh. Đồng thời tăng cường chăm sóc và lưu ý theo dõi. Tình hình sức khỏe 4 bệnh nhân sẽ được theo dõi, cập nhật báo cáo lãnh đạo nắm”.

Ý kiến của bạn