Tin tức

Thông tin bất ngờ từ vụ án mạng khiến 3 người tử vong ở Sơn La

(VOVTV) - Nam nghi phạm gây ra vụ án mạng ở Sơn La là đồn phó nghiệp vụ của một đồn biên phòng trên địa bàn huyện Mai Sơn, mang quân hàm đại uý.

Tác giả Tống Bao - Mùi Sơn / VOVTV
29/04/2021 14:53

Chiều 29/4, thông tin với PV về vụ nổ súng tại bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, một vị cán bộ xã Lóng Phiêng cho biết, nam nghi phạm gây ra vụ nổ súng được xác định là Trịnh Đức H. (SN 1983, hiện đang ở tại xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, Sơn La).

Thông tin bất ngờ vụ án mạng 3 người tử vong ở Sơn La - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin từ vị này cung cấp, đến 3h sáng 29/4, công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mới được hoàn tất.

Tại hiện trường, công an thu giữ một khẩu súng AK báng gập. Khẩu súng này vẫn còn nằm trên bụng H. Ngoài ra công an cũng thu giữ tại hiện trường 3 đầu đạn, 6 vỏ đạn, đạn còn nguyên trong băng là 17 viên và 1 viên đã lên nòng.

Thời điểm xảy ra vụ án chỉ có vợ chồng ông Phạm Thanh T. (SN 1965, trú bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng - bố vợ H) ở nhà. Nam nghi phạm là đồn phó nghiệp vụ một đồn biên phòng trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, mang quân hàm đại uý.

Qua trích xuất camera thì nghe 7 tiếng nổ, vợ chồng ông T. đều bị bắn 2 đến 3 phát vào vùng ngực và bụng, khoảng cách bắn khoảng 1m.

Tại địa phương, vợ chồng ông Phạm Thanh T. là người hiền lành, chịu khó và có 3 người con đều đã lớn, lập gia đình. Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương không nhận được thông tin gì về mâu thuẫn giữa H. và gia đình nhà vợ.

Như VOVTV đã đưa tin, ngày 28/4, Trịnh Đức H. đã dùng súng bắn chết bố vợ là ông Phạm Thanh T. (SN 1965) và mẹ vợ là bà Cao Thị T (SN 1963) tại nhà riêng của vợ chồng ông này ở bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Sau khi gây án, nghi phạm H. đã nổ súng tự sát.

Ý kiến của bạn