Tin tức

'Thông chốt' kiểm dịch sau đó gây tai nạn ở thành phố Hoà Bình

(VOVTV) – Khi có hiệu lệnh dừng xe để khai báo y tế, Nguyễn Lê Chung, SN 1990, trú tại tổ 10, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình vờ chấp hành sau đó lợi dụng lúc đông người Chung đã tăng ga bỏ chạy.

Tác giả Mùi Sơn / VOVTV
07/09/2021 22:38
“Thông chốt” kiểm dịch sau đó gây tai nạn ở thành phố Hoà Bình - Ảnh 1.

Qua kiểm tra lái xe BMW đã không xuất trình được các loại giấy tờ và có nồng độ cồn

Tối ngày 7/9, Công an thành phố Hoà Bình cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 7/9, tại ngã tư giao nhau giữa đường Lý Nam Đế và đường Phan Bội Châu thuộc tổ 4, phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS 29A – 960.63 di chuyển theo hướng từ cầu Hoà Bình rẽ vào đường Phan Bội Châu do tài xế Nguyễn Lê Chung (SN 1990, trú tại tổ 10, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình điều khiển va chạm với xe máy BKS 28F8 – 5725 do ông Ngô Tiến Thành (SN 1962, trú tại tổ 4 phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình điều khiển.

Rất may vụ va chạm chỉ khiến ông Thành bị thương nhẹ, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Đáng nói, chiếc xe ô tô gây tai nạn nêu trên là chiếc xe đã "thông chốt" kiểm dịch khi trước đó, vào khoảng 15h chiều, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến đường Hòa Lạc – Hòa Bình tại Km 13+500 thuộc địa phận xã Quang Tiến, thành phố Hoà Bình, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 của tỉnh Hòa Bình đã ra tín hiệu dừng xe để thực hiện khai báo y tế đối với chiếc xe mang BKS 29A – 960.63.

Tuy nhiên, tài xế điều khiển chiếc xe nói trên đã vờ như chấp hành hiệu lệnh khi tấp xe vào lề đường sau đó lợi dụng lúc đông người tại chốt kiểm dịch đã tăng ga bỏ chạy khi không thực hiện khai báo y tế theo quy định. Ngay lập tức tổ công tác của chốt tiến hành truy đuổi, khi đến địa phận thành phố Hoà Bình thì mất dấu. Tổ công tác đã báo cáo cấp trên sau đó thông báo đến lực lượng chức năng các huyện, thành phố về trường hợp nói trên.

Hiện lực lượng chức năng đã đưa Nguyễn Lê Chung đi cách ly tập trung đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo luật định.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn