Tin tức

Thời tiết hôm nay: Vùng núi Bắc Bộ đề phòng mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay 1/11, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ở Trung Bộ sáng và đêm có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

01/11/2021 06:46
Thời tiết hôm nay: Vùng núi Bắc Bộ đề phòng mưa lớn - Ảnh 1.

Mưa lớn dữ dội xảy ra từ đêm 10/10 đến chiều ngày 11/10 đã gây thiệt hại nặng về hạ tầng giao thông tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: An Kiên

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ.

Nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, riêng phía Nam có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; riêng sáng nay cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn