Tin tức

Thời tiết hôm nay: Trung và Nam Bộ bắt đầu có mưa, có nơi mưa to

(VOVTV) - Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tác giả PV / VOVTV
29/04/2022 08:00
Thời tiết hôm nay: Trung và Nam Bộ bắt đầu có mưa, có nơi mưa to - Ảnh 1.

Không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam

Hiện nay (29/4), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở phía Nam, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6,0-9,0 độ Vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối ngày mai (30/4) đến ngày 01/5, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt; từ gần sáng ngày 01/5 đến ngày 02/5 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 120mm/đợt.

Ngoài ra, vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên từ ngày hôm nay (29/4) đến ngày 03/5, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-100mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 29/4

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 30-33 độ.

Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : phía Bắc 30-33 độ; phía Nam 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : phía Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; phía Nam 25-28 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn