Tin tức

Thời tiết hôm nay: Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/11, Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.

06/11/2021 07:01

Không khí lạnh đã suy yếu, nắng ấm diễn ra tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là các khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ.

Tuy nhiên, từ đêm 6/11 đến rạng sáng 7/11, bộ phận không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh bắt đầu ảnh hưởng ở khu vực vùng núi phía bắc, gây ra mưa vừa, mưa to.

base64-16339620838451906671706.png

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 6/11:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc gần sáng mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn