Tin tức

Thời tiết hôm nay: Tiếp tục ủng hộ ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

11/04/2022 06:42
Thời tiết hôm nay: Tiếp tục ủng hộ ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 11/4

HÀ NỘI

Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam có nơi trên 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TÂY NGUYÊN

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

NAM BỘ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn