Tin tức

Thời tiết hôm nay: Nhiệt độ hạ thấp, Mẫu Sơn dưới 0 độ

Đêm qua (19/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng tới một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Ngày hôm nay (20/02), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trời rét đậm.

20/02/2022 07:58
Thời tiết hôm nay: Nhiệt độ hạ thấp, Mẫu Sơn dưới 0 độ - Ảnh 1.

Trời tiếp tục mưa rét trong ba ngày tới

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 6h sáng nay, nhiệt độ đã hạ thấp ở các tỉnh vùng núi phía bắc. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ hạ xuống - 0,4 độ. Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng nhiệt độ đo được lúc 6h sáng là 3-4 độ.

Dự báo trong ba ngày tới, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ; riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 20/2

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 8-11 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 10-12 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 8-11 độ, có nơi dưới 6 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 10-13 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 13 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ vùng núi cao có nơi 0 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 10-13 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 10-13 độ, phía Nam 13-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phia Bắc 12-15 độ, Phía Nam 15-18 độ, có nơi trên 18 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn