Tin tức

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc tăng nhiệt, có nắng hanh

(VOVTV) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đang suy yếu dần. Từ hôm nay 13/1, miền Bắc tăng nhiệt rõ rệt, có nắng hanh, tuy nhiên vẫn duy trì rét đậm, rét hại.

13/01/2021 07:30

Mức nhiệt đo được sáng nay tại các vùng núi cao cho thấy nhiệt độ đã tăng lên rõ rệt, tuy nhiên vẫn ở mức rét đậm, rét hại, đặc biệt trên các vùng núi cao. Tại Đồng Văn, Hà Giang, nhiệt độ đo được dưới 0 độ C. Các vùng cao ở Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, nhiệt độ tiếp tục dưới 5 độ C. Dự báo một số nơi tiếp tục có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Thời tiết ngày 13/1:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 10-13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Phía tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ : 9-12 độ, có nơi dưới 5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Phía đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ : 10-13 độ; vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 9-12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ; phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ; phía Nam 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, miền Đông trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, miền Tây 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Ý kiến của bạn