Tin tức

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/4, miền Bắc duy trì lạnh về đêm và sáng sớm. Từ Đà Nẵng trở vào có mưa và dông.

10/04/2022 07:04
Thời tiết hôm nay: Miền Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh - Ảnh 1.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 20-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ

Có mây,ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ; phía Nam có nơi trên 23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn