Tin tức

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc duy trì mưa dông, Trung Bộ nắng nóng kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/6, miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì mưa dông, nhiều nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét và ngập úng cục bộ. Khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông vào chiều tối.

09/06/2022 08:01
Thời tiết hôm nay: Miền Bắc duy trì mưa dông, Trung Bộ nắng nóng kéo dài - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 9/6

HÀ NỘI

Có mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 32-34 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

NAM BỘ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn