Tin tức

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc ấm dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay tiếp tục xu hướng tăng dần nhiệt độ đến hết tháng 2. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng sớm trời rét đậm.

27/02/2022 08:29
Thời tiết hôm nay: Miền Bắc ấm dần - Ảnh 1.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 15-17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 20-22 độ

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ, riêng khu Tây Bắc 24-26 độ, có nơi trên 27 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam ngày có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ

Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn