Tin tức

Thời tiết hôm nay: Khu vực Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh

(VOVTV) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời lạnh, ngày nắng. Khu vực Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc vùng ven biển miền Trung cấp 3-4. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

02/05/2022 08:11

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 2/5

Thời tiết hôm nay: Khu vực Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

HÀ NỘI

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-28 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi 16-18 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

NAM BỘ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn