Tin tức

Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh tăng cường mạnh, miền Trung có nơi mưa rất to

Sáng sớm nay 2/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Miền Trung có nơi mưa rất to.

02/04/2022 07:56
Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh tăng cường mạnh, miền Trung có nơi mưa rất to - Ảnh 1.

Mưa lớn 2 ngày qua đã làm gần 20.000ha lúa, hoa màu ở Quảng Nam bị ngã đổ và ngập trong nước. Ảnh: Long Phi/VOV Miền Trung

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; riêng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ngày và đêm nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 2/4

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 14-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-20 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 15-18 độ

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ.

Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, đêm có mưa vài nơi; phía Nam ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc19-22 độ; phía Nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 28-31 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn