Tin tức

Thời tiết hôm nay: Hầu hết các khu vực ngày nắng, đêm mưa dông vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/4, Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

13/04/2022 07:44

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 13/4

Thời tiết hôm nay: Hầu hết các khu vực ngày nắng, đêm mưa dông vài nơi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

HÀ NỘI

Nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-30 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

NAM BỘ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn