Tin tức

Thời tiết hôm nay: Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày hôm nay 24/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông cục bộ.

24/09/2021 06:15

Đêm 23/9, do ảnh hưởng của bão số 6, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai phổ biến 80-150mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 6) sau tiếp tục suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào nên ngày hôm nay 24/9, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 150mm.

Trong ngày hôm nay và ngày mai 25/9, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên từ nay đến ngày 25/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Thời tiết hôm nay: Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to  - Ảnh 1.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại thành phố Đà Nẵng ngày 12/9. Ảnh: VOV Miền Trung

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24/9

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng Sơn La, Hòa Bình cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, riêng vùng núi 29-32 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam ngày có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông. Ngày gió đông bắc đến đông cấp 3-4, đêm gió giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32, có nơi trên 32 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn