Tin tức

Thời tiết hôm nay: Cả nước nắng đẹp ngày mùng 1 Tết

(VOVTV) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu, cả 3 miền ban ngày hửng nắng, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc có nơi trên 26 độ.

Tác giả PV / VOVTV
12/02/2021 06:35

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Phía tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

a16.jpg

Cả nước nắng đẹp ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ảnh: Internet

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn