Tin tức

Thời tiết hôm nay: Cả nước có mưa dông, đề phòng lũ quét và sạt lở đất khu vực miền núi phía bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/8, mưa lớn cục bộ diễn ra ở nhiều khu vực trên cả nước. Các tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

29/08/2021 08:34
Thời tiết hôm nay: Cả nước có mưa dông, đề phòng lũ quét và sạt lở đất - Ảnh 1.

Giao thông trên tuyến quốc lộ 4H và tỉnh lộ 129 ở Lai Châu tạm thời bị chia cắt trong đợt mưa gây sạt lở giữa tháng 8. Ảnh: VOV Tây Bắc

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 29/8

HÀ NỘI

Nhiều mây, sáng sớm và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Có mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng chiều tối và tối phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

NAM BỘ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn