Tin tức

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/8, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ.

21/08/2021 07:17

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 21/8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội ngày 21/8 cũng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%.

Nắng nóng ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình có khả năng kéo dài đến ngày 23-24/8. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 24-25/8.

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 21/8

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ; có nơi trên 36 độ

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn